02:01, 11/01/2021

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021

Ngày 11-1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2021 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành tham dự.

Ngày 11-1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2021 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành tham dự.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.


Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam còn 2,75% (giảm 7,13% so với năm 2015); có 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú, không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,61%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 24,5%; giải quyết việc làm cho gần 1,4 triệu người (trong đó có hơn 78 nghìn người làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng); có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 (mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập)…

Tại Khánh Hòa, năm 2020, toàn tỉnh có thêm 5.900 người có việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 2,09% (giảm 0,97% so với năm 2019); 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống của dân cư nơi cư trú. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã triển khai thực hiện tốt việc trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế, nhất là người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh….

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu các chính sách, gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; quan tâm đến công tác đưa người Việt Nam lao động ở nước ngoài và đón người lao động về nước đảm bảo thuận lợi và phù hợp với quy định về phòng, chống dịch; rà soát các chính sách an sinh xã hội để từ đó đề xuất chỉnh sửa hoặc ban hành mới các chính sách về chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội phù hợp với thực tiễn; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội để huy động sự đóng góp của nhân dân cho sự nghiệp giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động, tạo việc làm bền vững…

VĂN GIANG