05:01, 12/01/2021

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm, chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu

Chiều 12-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến thăm, tặng quà và chúc Tết 4 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP. Nha Trang. Đó là những gia đình ông Trần Quang Dũng, thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (phường Lộc Thọ); ông Trần Khánh Lân, thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (phường Phước Tiến); ông Trần Định, thương binh 2/4 (phường Phước Hòa); bà Nguyễn Thị Én, mẹ liệt sĩ (phường Phương Sơn).

Chiều 12-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến thăm, tặng quà và chúc Tết 4 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP. Nha Trang. Đó là những gia đình ông Trần Quang Dũng, thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (phường Lộc Thọ); ông Trần Khánh Lân, thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (phường Phước Tiến); ông Trần Định, thương binh 2/4 (phường Phước Hòa); bà Nguyễn Thị Én, mẹ liệt sĩ (phường Phương Sơn).

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà, chúc Tết gia đình ông Trần Quang Dũng.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà, chúc Tết gia đình ông Trần Quang Dũng.

 

Ông Nguyễn Khắc Định tới thăm, chúc tết gia đình  ông Trần Khánh Lân.
Ông Nguyễn Khắc Định thăm, chúc Tết gia đình ông Trần Khánh Lân.

 

Ông Nguyễn Khắc Định tới thăm, chúc tết gia đình  ông Trần Định.
Ông Nguyễn Khắc Định thăm, chúc Tết gia đình ông Trần Định.

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà, chúc Tết gia đình bà Nguyễn Thị Én.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà, chúc Tết gia đình bà Nguyễn Thị Én.


Tại những gia đình đến thăm, ông Nguyễn Khắc Định ân cần thăm hỏi sức khỏe và tri ân những công lao, hy sinh, đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp cách mạng. Ông Nguyễn Khắc Định mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quan tâm dạy bảo con cháu, thế hệ trẻ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo lao động phát triển kinh tế gia đình, địa phương. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước dành cho đối tượng chính sách; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách trên địa bàn.

 

Nhân dịp này, ông Nguyễn Khắc Định tặng mỗi gia đình một suất quà và chúc các đối tượng chính sách tiêu biểu đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầm ấm, an vui.

 

VĂN GIANG