10:12, 03/12/2020

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ hai

Sáng 3-12, Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVIII khai mạc Hội nghị lần thứ 2 (diễn ra trong hai ngày 3 và 4-12). Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Sáng 3-12, Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVIII khai mạc Hội nghị lần thứ 2 (diễn ra trong hai ngày 3 và 4-12). Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

<p style= &quot;text-align: left; &quot;>Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2</p>

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2

 

Tại hội nghị, Tỉnh ủy sẽ thảo luận, thông qua: Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2021.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2</p>

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2

 

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Tỉnh ủy cũng nghe báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2021-2023.

 

<p>Quang cảnh hội nghị</p>

Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 diễn ra trong bối cảnh diễn biến thời tiết có nhiều bất lợi, mưa lớn kéo dài, sạt lở đất, làm cho nhiều địa phương trong tỉnh xảy ra tình trạng ngập lụt, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự chia sẻ và lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình bị mất người thân do hậu quả của thiên tai. Ông đề nghị các Tỉnh ủy viên tập trung, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các vấn đề trọng tâm của hội nghị.

 

X.T