03:12, 01/12/2020

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam viếng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Sáng 1-12, ông Nguyễn Đình Khanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

 

Sáng 1-12, ông Nguyễn Đình Khanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

 

Đoàn dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.
Đoàn dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.

 

Ông Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác dâng hương tại khu mộ gió.
Ông Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác dâng hương tại khu mộ gió.

 

Trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, đoàn công tác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, dâng hương trước khu mộ gió ghi tên 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988. Vào thăm khu bảo tàng ngầm, ông Nguyễn Đình Khanh đã gắn di ảnh liệt sĩ Trần Quốc Trị - sinh năm 1965, nhập ngũ Trung đoàn 83 Công binh thuộc Quân chủng Hải quân vào tháng 8-1985 và đã hi sinh sinh vào ngày 14-3-1988. Được biết, hài cốt của liệt sĩ Trần Quốc trị được tìm thấy dưới đáy biển và đã giao cho gia đình năm 2008 tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nhân dịp này, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma…

V.G