06:11, 09/11/2020

Nha Trang ứng phó với bão số 12

Chiều 9-11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP. Nha Trang đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 12 tại các địa bàn xung yếu thuộc TP. Nha Trang như: Vĩnh Lương, Vĩnh Hòa, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Nguyên, Phước Đồng, Vĩnh Phước, Vĩnh Trường… 

Chiều 9-11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP. Nha Trang đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 12 tại các địa bàn xung yếu thuộc TP. Nha Trang như: Vĩnh Lương, Vĩnh Hòa, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Nguyên, Phước Đồng, Vĩnh Phước, Vĩnh Trường… 
 
 
Sau khi làm việc với lãnh đạo UBND phường Vĩnh Nguyên và kiểm tra thực địa một số khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở trên địa bàn, ông Nguyễn Tấn Tuân -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu toàn dân phải nêu cao tinh thần phòng, chống lụt bão. Trước 18 giờ ngày 9-11, các địa phương phải kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân ở những khu vực nguy cơ cao di dời đến nơi an toàn. Những trường hợp do tiếc của quay lại lồng bè, quay lại nhà ở tạm bợ phải kiên quyết cưỡng chế, di dời để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân. 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân đi kiểm tra tại phường Vĩnh Nguyên.
Ông Nguyễn Tấn Tuân đi kiểm tra tại phường Vĩnh Nguyên.
 
 
Ông Nguyễn Đức Trọng - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên cho biết, theo thống kê sơ bộ, phường có khoảng 140 hộ với gần 500 khẩu, trong đó Tây Hải là khu vực nhà chồ có khoảng 30 hộ với 100 khẩu, Cầu Đá có 25 hộ với 100 khẩu, Trí Nguyên có 60 hộ với 207 khẩu, Vũng Ngán có 12 hộ với khoảng 40 khẩu. Vũng Ngán là khu vực có nguy cơ sạt lở cao nhất, tiếp đến là Cầu Đá. Hiện vẫn còn một số người dân có tâm lý chủ quan; trong tối 9-11 phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phòng tránh bão. 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi hộ dân sinh sống tại bờ kè Tây Hải, Vĩnh Nguyên.
Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi hộ dân sinh sống tại bờ kè Tây Hải, Vĩnh Nguyên.
 
 
Được biết, đến trước 12 giờ cùng ngày, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiện tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Nha Trang đã có mặt tại tất cả các xã, phường thuộc địa bàn phụ trách để phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác ứng phó cơn bão số 12. Gần 2.000 người cùng các phương tiện đã chuẩn bị sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn theo Kế hoạch hiệp đồng của Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố cũng đã bố trí hơn 1.200 người cùng phương tiện.
 
 
Các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường ven biển, đơn vị liên quan thông báo cho chủ tàu đang hoạt động trên biển khẩn trương trở vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn; thông báo cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè, các tàu du lịch, các phương tiện đi lại trên biển ngưng hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển từ 18 giờ cùng ngày đến khi hết bão…
 

 

 Chủ tịch UBND TP. Nha Trang Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra tại Vĩnh Lương.
Chủ tịch UBND TP. Nha Trang Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra tại Vĩnh Lương.
 
 
Tính đến 17 giờ, có 3.082 tàu/768 thuyền viên trên địa bàn thành phố được liên lạc, thông báo, hướng dẫn vào nơi trú ẩn, khu neo đậu tránh trú bão; 420 phương tiện thủy nội địa, tàu du lịch đã neo đậu, trú bão tại khu vực cảng Hòn Rớ an toàn. 217 bè/5.237 ô lồng với 414 lao động ở Vĩnh Nguyên; Vĩnh Hòa và Hòn Rớ đã vào bờ an toàn.

 

Ghe tàu tại khu vực cửa biển Xóm Bóng đã được chằng buộc cẩn thận.
Ghe tàu tại khu vực cửa biển Xóm Bóng đã được chằng buộc cẩn thận.
 
 
Theo số liệu tổng hợp, tổng số hộ cần di dời tại các điểm xung yếu trên địa bàn thành phố là 2.475 hộ/ 9.993 nhân khẩu. Thành phố đã di dời 684 hộ/ 2.447 nhân khẩu tại thôn Thành Phát, Hòn Rớ 1, Trường Sơn; Trường Đông, Trường Thọ, Trường Hải, Cầu Đá; Tây Hải; Trí Nguyên, Vũng Ngán, Sơn Thủy (núi Sạn), khu vực Núi giáp Chùa Long Sơn thuộc các xã, phường: Phước Đồng, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Phương Sơn. Công tác di dời dân tại các điểm xung yếu vẫn đang tiếp tục.
 
 
N.V - K.D