11:11, 19/11/2020

Kỷ niệm ngày thành lập ngành Thanh tra

Chiều 19-11, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23-11-1945-23-11-2020) và 45 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Khánh Hòa (23-11-1975-23-11-2020).

Chiều 19-11, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23-11-1945-23-11-2020) và 45 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Khánh Hòa (23-11-1975-23-11-2020). Dự lễ kỷ niệm có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các vị lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và thanh tra một số tỉnh. 
 
 
Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống ngành Thanh tra. Thanh tra tỉnh đã trải qua 3 thời kỳ phát triển và trưởng thành, gồm thời kỳ Phú Khánh (1975-1989); sau khi tách tỉnh Phú Khánh (1990-2005) và thời kỳ cải cách, phát triển, hiện đại hóa (2005 đến nay). Từ năm 2005 đến nay, Thanh tra tỉnh đã tập trung triển khai các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra chuyên đề; giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác tiếp công dân, tăng cường thanh tra trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. 5 năm qua, toàn ngành đã triển khai 482 cuộc thanh tra hành chính, qua đó phát hiện 148 đơn vị sai phạm với số tiền 115 tỷ đồng và gần 400.000 m2 đất; tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý hơn 200 vụ việc… 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Lê Hữu Trí.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Lê Hữu Trí.
 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương truyền thống, thành tích của ngành và đề nghị thời gian tới, toàn ngành tiếp tục đoàn kết, tăng cường thanh tra những vấn đề nóng; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp... 

 

Ông Hà Quốc Trị trao bằng khen của Tỉnh ủy cho tập thể, cá nhân.
Ông Hà Quốc Trị trao bằng khen của Tỉnh ủy cho tập thể, cá nhân.
 
 
Trong dịp này, Chủ tịch Nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chánh Thanh tra tỉnh Lê Hữu Trí. Ông Lê Hữu Trí và Chi bộ Văn phòng Thanh tra tỉnh cũng được Tỉnh ủy tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. 
 
 
* Sáng cùng ngày, Thanh tra tỉnh tổ chức tọa đàm giới thiệu phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp do Chánh Thanh tra tỉnh làm chủ nhiệm.

 

Ông Lê Hữu Trí trình bày tại buổi tọa đàm.
Ông Lê Hữu Trí trình bày tại buổi tọa đàm.
 
 
Thanh tra tỉnh cho biết sẵn sàng chia sẻ phần mềm với các đơn vị bạn. Đại diện thanh tra của 5 tình, thành phố: Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh khẳng định sẽ sớm triển khai tại đơn vị.
 
 
N.V- T.M