12:11, 18/11/2020

Khánh Sơn kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng và 35 năm tái lập huyện

Sáng 18-11, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng (20/11/1960 - 20/11/2020), 35 năm ngày tái lập huyện (27/6/1985 - 27/6/2020).

Sáng 18-11, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng (20/11/1960 - 20/11/2020), 35 năm ngày tái lập huyện (27/6/1985 - 27/6/2020). Đến dự có các ông: Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận).

 

Các vị lão thành cách mạng huyện Khánh Sơn về dự lễ kỷ niệm
Các vị lão thành cách mạng huyện Khánh Sơn về dự lễ kỷ niệm

 

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh Nét đẹp Khánh Sơn tại lễ kỷ niệm
Đại biểu tham quan triển lãm ảnh Nét đẹp Khánh Sơn tại lễ kỷ niệm

 

Nhìn lại chặng đường đã qua trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Khánh Sơn luôn xứng đáng là căn cứ địa cách mạng vững chắc của tỉnh. Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 20-11-1960, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và sự phối hợp của các lực lượng vũ trang tỉnh, quân và dân huyện Khánh Sơn đã nổi dậy đấu tranh phá khu dồn dân lập ấp tại Bót Cây Dầu, phá tan kìm kẹp của ngụy, lập nên vùng giải phóng rộng lớn, trở thành căn cứ địa, cơ sở vững chắc để tỉnh ta chủ động tiến công địch lâu dài. Sau giải phóng, nhất là từ khi tái lập huyện, ngày 27-6-1985, phát huy truyền thống cách mạng, được sự quan tâm của tỉnh, Đảng bộ, quân và dân Khánh Sơn đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn trình bày diễn văn kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng và 35 năm tái lập huyện Khánh Sơn
Ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn trình bày diễn văn kỷ niệm 

 

Đến nay, diện mạo Khánh Sơn đã từng bước thay đổi khang trang hơn, nhờ cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng an ninh được giữ vững. Tình hình Kinh tế - xã hội Khánh Sơn có bước phát triển đáng kể qua từng năm, cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng: “Nông nghiệp - dịch vụ, du lịch - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tốc độ tăng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế huyện bình quân hàng năm đạt 8,56%. Đặc biệt, địa phương đã tận dụng lợi thế riêng có, phát triển thành vùng cây ăn quả lớn nhất tỉnh, với hơn 2.700 ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, quân và dân Khánh Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà lưu liệm của tỉnh cho tập thể huyện Khánh Sơn
Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa và quà lưu niệm của tỉnh cho tập thể huyện Khánh Sơn

 

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong 60 năm giải phóng và 35 năm tái lập, tạo nên thế và lực mới để đưa Khánh Sơn phát triển giàu đẹp, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, quân và dân Khánh Sơn sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, phát huy các thế mạnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành du lịch, dịch vụ, phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao; tạo chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững; tăng cường quốc phòng – an ninh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ huyện…

 

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm
Ông Lê Hữu Hoàng  phát biểu tại lễ kỷ niệm

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để Khánh Sơn phát triển nhanh và bền vững, huyện cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, sớm đưa Khánh Sơn sớm thoát khỏi huyện nghèo. Huyện cần huy động tốt các nguồn lực để phát triển du lịch, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, hình thành các sản phẩm du lịch: cộng đồng, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng. Địa phương cần tiếp tục quan tâm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; củng cố vững chắc quốc phòng – an ninh trên địa bàn…

 

Lãnh đạo huyện Khánh Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu
Lãnh đạo huyện Khánh Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

 

Dịp này, UBND huyện Khánh Sơn đã khen thưởng 8 gia đình tiêu biểu, 16 già làng, người có uy tín và 10 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có thành tích tiêu biểu trong xây dựng và phát triển Khánh Sơn.

 

 HẢI LĂNG