01:11, 18/11/2020

Khánh Sơn trong tiến trình hội nhập

Những ngày này, Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Khánh Sơn đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng và 35 năm tái lập huyện. Nhân dịp này, ông Mấu Thái Cư - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.

Những ngày này, Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Khánh Sơn đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng và 35 năm tái lập huyện. Nhân dịp này, ông Mấu Thái Cư - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.


- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của huyện Khánh Sơn sau 60 năm giải phóng và 35 năm tái lập huyện?

 


- Nhìn lại chặng đường đã qua trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Khánh Sơn luôn xứng đáng là căn cứ địa cách mạng vững chắc của tỉnh. Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 20-11-1960, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và sự phối hợp của các lực lượng vũ trang tỉnh, quân và dân huyện Khánh Sơn đã nổi dậy đấu tranh phá khu dồn dân lập ấp tại Bót Cây Dầu, phá tan kìm kẹp của ngụy, lập nên vùng giải phóng rộng lớn, trở thành căn cứ địa, cơ sở vững chắc để tỉnh ta chủ động tiến công địch lâu dài. Sau giải phóng, nhất là từ khi tái lập huyện, ngày 27-6-1985, phát huy truyền thống cách mạng, được sự quan tâm của tỉnh, Đảng bộ, quân và dân Khánh Sơn đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đảng bộ, quân và dân Khánh Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Trong 10 năm trở lại đây, diện mạo Khánh Sơn đã từng bước thay đổi khang trang hơn nhờ cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển đáng kể qua từng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Nông nghiệp - dịch vụ, du lịch - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”; tốc độ gia tăng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế huyện bình quân hàng năm đạt 8,56%. Đặc biệt, địa phương đã tận dụng lợi thế riêng có và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nên đã phát triển thành vùng cây ăn quả lớn nhất tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện có hơn 2.700ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; trong đó, có hơn 1.500ha sầu riêng, hơn 330ha bưởi da xanh, gần 70ha chôm chôm và hàng trăm héc-ta cây ăn quả khác như: Măng cụt, mít nghệ, cam, quýt đường, bơ booth… Việc phát triển cây ăn quả có giá trị cao đã góp phần cải thiện thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.


- Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đưa kinh tế - xã hội Khánh Sơn phát triển trong thời gian tới, Đảng bộ huyện xây dựng chương trình hành động như thế nào, thưa ông?


- Trong chương trình hành động của mình, Đảng bộ huyện xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm đạt được kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh hiện có, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Nông nghiệp - dịch vụ, du lịch - tiểu thủ công nghiệp”, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm sự ổn định về quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phấn đấu đưa Khánh Sơn sớm thoát khỏi huyện nghèo.

 

Diện mạo thị trấn Tô Hạp ngày càng khang trang.

Diện mạo thị trấn Tô Hạp ngày càng khang trang.

 

Địa phương đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 10%; giá trị dịch vụ - du lịch tăng bình quân hàng năm 10%; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8%; có 1 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 4 xã đạt 15 tiêu chí trở lên và 2 xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên; thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm; có thêm 3 trường học đạt chuẩn quốc gia; đạt tỷ lệ 38 giường bệnh/10.000 dân; đạt 8 bác sĩ/10.000 dân; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 95%; 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh…


Để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân, huyện tập trung phát triển nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuẩn VietGAP; từng bước hình thành chuỗi liên kết nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ đem lại giá trị kinh tế cao; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh và các đề án phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2020 - 2025. Huyện sẽ sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, kết hợp với nguồn lực của địa phương tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế của huyện. Huyện cũng kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư cho Khánh Sơn một số công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi.


Phát huy những thành quả đã đạt được sau 60 năm giải phóng và 35 năm tái lập huyện, với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển”, Đảng bộ, quân và dân huyện Khánh Sơn sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Khánh Sơn ngày càng giàu đẹp.


- Xin cảm ơn ông!


HẢI LĂNG
(Thực hiện)

 


 

Trong năm 2020, huyện đã tổ chức các hoạt động chào mừng, trọng tâm trong tháng 11, có nhiều công trình, hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng huyện và 35 năm tái lập huyện Khánh Sơn như: Xây dựng Nhà truyền thống huyện Khánh Sơn; khánh thành Bia tưởng niệm chiến thắng trận Thiềm đầu thủy; tổ chức hội trại giao lưu thanh niên liên huyện Khánh Sơn - Khánh Vĩnh - Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận), hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Khánh Sơn, hội thao các dân tộc thiểu số huyện Khánh Sơn; triển lãm ảnh Nét đẹp Khánh Sơn; phát hành 500 DVD phim ca nhạc về Khánh Sơn, phim tài liệu về quá trình phát triển Khánh Sơn qua 60 năm giải phóng và 35 năm tái lập huyện; tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng huyện và 35 tái lập huyện; khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Khánh Sơn.