09:10, 12/10/2020

Tọa đàm "Thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị"

Chiều 12-10, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức tọa đàm "Thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị" và gặp mặt đại biểu nữ dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Chiều 12-10, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị” và gặp mặt đại biểu nữ dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Ông Hà Quốc Trị tặng hoa chúc mừng các đại biểu nữ tại buổi gặp mặt.

Ông Hà Quốc Trị tặng hoa chúc mừng các đại biểu nữ tại buổi gặp mặt.


Tại buổi gặp mặt, 51 đại biểu nữ đã nghe đánh giá về tình hình cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở, cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ trong nhiệm kỳ qua. Theo thống kê, hiện nay, cấp cơ sở có 123/136 xã, phường có tỷ lệ nữ cán bộ đạt 15% trở lên; có 76/136 xã, phường có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ; tại cấp huyện, có 58/309 cán bộ nữ là ủy viên ban chấp hành, chiếm 19%, 16/89 cán bộ nữ là ủy viên ban thường vụ, chiếm 18%. Theo kết quả đại hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, cán bộ nữ trong ban thường vụ và cán bộ nữ giữ các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ này cao hơn so với nhiệm kỳ trước...


Thay mặt Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài đã chúc mừng 51 đại biểu nữ tham dự buổi gặp mặt, tọa đàm. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, các đại biểu nữ phát huy trí tuệ, góp sức vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.


Minh Thiết