10:10, 08/10/2020

Lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang: Điểm sáng "Dân vận khéo"

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thời gian qua, lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang luôn thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt"...

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Nha Trang luôn thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”...


Lan tỏa sâu rộng


Theo Trung tá Nguyễn Phong Viên - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Nha Trang, thời gian qua, đơn vị luôn đẩy mạnh tham gia các phong trào nhằm giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố luôn quán triệt đầy đủ nội dung chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV); đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ DQTV thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVT, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc LLVT thành phố đã phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh công tác kết nghĩa với địa bàn đóng quân; huy động cán bộ, chiến sĩ DQTV tham gia xây dựng nông thôn mới...

 

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang tặng quà, động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở huyện đảo Trường Sa.

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang tặng quà, động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở huyện đảo Trường Sa.


Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Ban CHQS thành phố đã xây dựng được hơn 1.000 cán bộ cốt cán ở các thôn, tổ dân phố; gần 2.200 đội viên dân quân làm công tác dân vận theo Chỉ thị 76 của Bộ Quốc phòng, thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của nhân dân. Từ đó, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Hiệu quả thiết thực


Ngoài việc giúp đỡ nhiều gia đình trên địa bàn đóng quân vươn lên thoát nghèo, Ban CHQS thành phố tích cực cùng Khối thi đua LLVT 4 huyện, thị xã, thành phố phía bắc tỉnh giúp người dân xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình hiệu quả như: Tặng bò giống, trồng mía tím, sầu riêng, mít nghệ… Bên cạnh đó, LLVT thành phố triển khai có hiệu quả các phong trào, mô hình: “Hũ gạo vì người nghèo”, “Ngày vì người nghèo”, “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”… Từ năm 2016 đến nay, LLVT thành phố đã huy động hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ DQTV góp hàng nghìn ngày công giúp nhân dân, giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn xóa đói giảm nghèo; sửa chữa hơn 5km đường giao thông, nạo vét hơn 25km kênh mương nội đồng; sửa chữa nâng cấp 1.200 phòng học, tặng sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng; cấp thuốc miễn phí cho người dân trị giá 830 triệu đồng; tham gia hiến 1.300 đơn vị máu, quyên góp tiền ủng hộ “Ngày vì người nghèo” 50 triệu đồng…


Cùng với đó, LLVT thành phố luôn chủ động, tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Điển hình như trong cơn bão số 12 năm 2017, cơn bão số 8, 9 năm 2018, LLVT thành phố đã huy động hơn 37.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và DQTV đã tham gia tuyên truyền vận động, chuẩn bị khu vực tiếp nhận, cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tổ chức 1 địa điểm cách ly, thành lập khung tiếp nhận công dân, đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, an toàn.


Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá: “Những năm qua, LLVT TP. Nha Trang đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận, là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Việc thực hiện hiệu quả công tác này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh”.


Thế Anh