04:10, 17/10/2020

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 17-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020). 

Ngày 17-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020). Đến dự có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Hà Quốc Trị tặng hoa chúc mừng tại  lễ kỷ niệm
Ông Hà Quốc Trị tặng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm

 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử của Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh. Theo đó, 90 năm qua, phong trào phụ nữ Việt Nam đã phát triển lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ lịch sử. Trong đó, các phong trào phụ nữ Khánh Hòa cũng phát triển sâu rộng với nhiều phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả cao như: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Đặc biệt, giai đoạn 2015-2020, Hội LHPN tỉnh đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 7 cờ thi đua xuất sắc, hơn 240 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương hội, UBND tỉnh; hàng ngàn công nhân, viên chức, lao động nữ được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp…

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Quốc Trị biểu dương và ghi nhận những thành tích mà các thế hệ phụ nữ Khánh Hòa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các cấp hội phụ nữ Khánh Hòa cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho hội viên, phụ nữ; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng và đa dạng hóa các mô hình, hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đào tạo nguồn cán bộ nữ; quan tâm đến phụ nữ và trẻ em nghèo, nhất là phụ nữ người dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, điển hình tiên tiến; đặc biệt tập trung chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh…

 

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa biểu dương 90 cán bộ hội tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ và xây dựng tổ chức hội những năm qua.

 

M.T