07:10, 04/10/2020

Dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 4-10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hoạt động về nguồn thăm và dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Tham gia hoạt động có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ, Công đoàn Viên chức tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức của ban.

Ngày 4-10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hoạt động về nguồn thăm và dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Tham gia hoạt động có các vị lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ, Công đoàn Viên chức tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức của ban. 
 
 
Ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa và lãnh đạo các cơ quan thành kính dâng hương tưởng nhớ Bác.
Ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa và lãnh đạo các cơ quan thành kính dâng hương tưởng nhớ Bác.

 

 

Ông Bùi Xuân Phước giới thiệu về những tư liệu được trưng bày.
Ông Bùi Xuân Phước giới thiệu về những tư liệu được trưng bày.

 

Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 90 năm ngày truyền thồng ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930-14-10-2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và thực hiện Kết luận số 85 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế.

 

Ông Nguyễn Khắc Hà trao tặng sách cho ông Bùi Xuân Phước.
Ông Nguyễn Khắc Hà trao tặng sách cho ông Bùi Xuân Phước.

 

 

Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước.
Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước.
 
 
Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước với nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá về những mốc son trong cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành một địa chỉ đỏ để giáo dục về tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại đây, các đại biểu cùng cán bộ, công chức của ban đã tổ chức dâng hương, dâng hoa; ôn lại tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người và tổ chức báo công dâng Bác. Đầu năm 2020, cùng với toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới” phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm, ban đã chủ động xây dựng và nỗ lực thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; đặc biệt là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai đại hội điểm và diện rộng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
 
 
Tiết mục giao lưu văn nghệ với Hội Cựu chiến binh xã Phước Đồng.
Tiết mục giao lưu văn nghệ với Hội Cựu chiến binh xã Phước Đồng.
 
 
Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Khu tưởng niệm 3 cuốn sách quý về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm làm phong phú thêm tư liệu về Bác và 3 triệu đồng nhằm góp phần tôn tạo, phục chế, gìn giữ các tư liệu về Bác; giao lưu những tiết mục văn nghệ ca ngợi Bác và quê hương, đất nước. 
 
 
N.D