05:10, 05/10/2020

Đảm bảo an ninh, an toàn tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh

Chiều 5-10, tại TP. Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp và ký kết quy chế phối hợp mới trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Chiều 5-10, tại TP. Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp và ký kết quy chế phối hợp mới trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam chủ trì hội nghị. 

 

Đại tá Đào Xuân Lân, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen cho các tập thể
Đại tá Đào Xuân Lân, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen cho các tập thể

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 7 năm thực hiện quy chế phối hợp, Công an tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy chế, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hơn 232 ngàn chuyến bay với trên 38 triệu lượt hành khách. Từ năm 2013 đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 10 vụ/11 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy do lực lượng an ninh hàng không chuyển; tiếp nhận xử lý 21 vụ việc hình sự xảy ra tại khu vực giáp ranh Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
 
Một số vụ việc điển hình xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh như: 13 hộp tiếp đạn trong hàng ký gửi của công dân New Zealand năm 2016; hàng trăm hàng khách người nước ngoài la hét do bị chậm chuyến vào năm 2016; vụ việc báo có bom trên tàu bay vào giữa tháng 3-2020… đều được xử lý kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không. 

 

Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam trao giấy khen cho các tập thể
Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam trao giấy khen cho các tập thể

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện trong 7 năm qua, Công an tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã thảo luận và ký kết quý chế phối hợp mới trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trong những năm tiếp theo.
 
Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã được Công an tỉnh Khánh Hòa, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam khen thưởng. 
Thành Long