09:10, 09/10/2020

Công an Khánh Hòa: Sẵn sàng đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), lực lượng Công an Khánh Hòa đang tập trung đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ thực hiện Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội.
 

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), lực lượng Công an Khánh Hòa đang tập trung đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ thực hiện Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cho Đại hội.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14-10-2020. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh, do đó Công an Khánh Hòa xác định nhiệm vụ đảm bảo ANTT tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Đại hội là nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng
 
Đại tá Nguyễn Viết Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, để đảm bảo tốt  ANTT trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Công an Khánh Hòa đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Lực lượng Công an bảo vệ Đại hội Đảng các cấp
Lực lượng Công an bảo vệ Đại hội Đảng các cấp
 
Công an tỉnh đã chủ động tiến hành rà soát đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh triển khai thực hiện các phương án đảm bảo ANTT trên toàn địa bàn. Theo đó, công an các đơn vị, địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp để nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng, tạo thế chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến ANTT trong thời gian diễn ra đại hội. Trên cơ sở phương án đảm bảo ANTT bảo vệ Đại hội, Giám đốc Công an tỉnh phân công lực lượng thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP.Nha Trang bám sát các hoạt động của Đại hội để bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo ANTT, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông. 
 
Thượng tá Trần Đình Hải, Phó trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, các hoạt động Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII được diễn ra trên địa bàn TP.Nha Trang, do đó cùng với Công an các đơn vị, địa phương, Công an TP. Nha Trang đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của Đại hội. Trong đó chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh tôn giáo; bám sát địa bàn, quản lý chặt đối tượng hình sự, ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông…
 
Với khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ (2020 -2025), toàn lực lượng Công an Khánh Hòa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn ANTT trong mọi tình huống, góp phần phục vụ Đại hội đại điểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.
 
Văn Nhất