05:10, 27/10/2020

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại Khánh Hòa

Ngày 27-10, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị ứng phó bão số 9 tại Vùng 4 Hải quân và Chi đội Kiểm ngư số 4.

Ngày 27-10, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị ứng phó bão số 9 tại Vùng 4 Hải quân và Chi đội Kiểm ngư số 4.

 

Thượng tướng Trần Quang Phương kết luận tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Thượng tướng Trần Quang Phương kết luận tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

 

Sau khi đi kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân và Chi đội Kiểm ngư số 4, Cảng cá Đá Bạc (TP. Cam Ranh); Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao và biểu dương những công việc mà Vùng 4 đã triển khai ứng phó với cơn bão số 9 cũng như thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trong thời gian qua.

 

 

 

Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra, chỉ đạo tại Lữ đoàn 101.
Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra, chỉ đạo tại Lữ đoàn 101.

 

Những ngày qua, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã rà soát, kiểm tra và triển khai cho các đơn vị kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, doanh trại, kho tàng, trạm xưởng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn trong khu vực và tham gia phòng chống thiên tai theo kế hoạch hiệp đồng với tỉnh Khánh Hòa khi có tình huống xảy ra.

 

Thượng tướng Trần Quang Phương động viên khích lệ cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 4 thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn.
Thượng tướng Trần Quang Phương động viên khích lệ cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 4 thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn.

 

Các đơn vị trên huyện đảo Trường Sa tích cực triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", triển khai cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, hệ thống năng lượng sạch và di chuyển trang bị về khu vực an toàn; hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trong khu vực vào âu tàu và lòng hồ trú tránh bão; chuẩn bị đầy đủ nơi ăn nghỉ, lương thực, thuốc men sẵn sàng giúp đỡ ngư dân khi có tình huống xảy ra.

 

Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra tại Trạm Kiểm soát biên phòng Ba Ngòi.
Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra tại Trạm Kiểm soát biên phòng Ba Ngòi.

 

Tàu thuyền ngư dân về neo đậu tải cảng cá Đá Bạc.
Tàu thuyền ngư dân về neo đậu tải cảng cá Đá Bạc.

 

Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu Vùng 4 Hải quân tiếp tục quán triệt xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; kiểm tra, rà soát, đánh giá hết các nguy cơ có thể xảy ra khi bão đi qua để có phương án cụ thể, tối ưu; phối hợp tốt với các lực lượng của Quân khu 5 và chính quyền địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân khi có thiên tai xảy ra…

 

THẾ ANH