10:09, 23/09/2020

Cam Ranh: Kỷ luật 4 công chức cấp xã

Lãnh đạo UBND thành phố Cam Ranh vừa cho biết, qua công tác kiểm tra nội bộ tại địa phương từ đầu năm 2020 đến nay, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định kỷ luật đối với 4 công chức cấp xã.

Lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh vừa cho biết, qua công tác kiểm tra nội bộ tại địa phương từ đầu năm 2020 đến nay, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định kỷ luật đối với 4 công chức cấp xã.


Đó là: Ông Trần Văn Hóa - Chủ tịch HĐND xã Cam Bình, hình thức kỷ luật: Khiển trách; lý do, với vai trò nguyên là Chủ tịch UBND xã Cam Bình (từ ngày 1-1-2013 đến tháng 5-2016), ông Hóa đã tự ý ban hành thông báo giao cho ông Phạm Xuân Quyền 21.000m2 đất đồi núi (đất chưa giao) xung quanh khu vực trạm hải đăng để trồng rừng, cây ăn quả và làm các chòi, trại; thống nhất cùng 4 thường trực giao đất cho 16 hộ tại thôn Bình Ba Tây và Bình Ba Đông không đúng thẩm quyền.


Ông Nguyễn Ân - Chủ tịch UBND xã Cam Bình, hình thức kỷ luật: Khiển trách; lý do, với vai trò là Chủ tịch UBND xã Cam Bình (từ tháng 6-2016 đến tháng 2-2020), ông Ân đã không xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể về tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã; thống nhất cùng 4 thường trực giao đất cho 21 hộ tại thôn Bình Hưng, Bình Ba Tây và Bình Ba Đông không đúng thẩm quyền. Để một số hộ tự ý lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở, xây dựng công trình nhà ở không phù hợp quy hoạch, không có giấy phép xây dựng nhà, chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.


Ông Nguyễn Thành Đồng - công chức Địa chính - Xây dựng phường Cam Linh, hình thức kỷ luật: Khiển trách; lý do, vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008 về văn hóa giao tiếp ở công sở; vi phạm Luật Đất đai năm 2013.


Ông Nguyễn Quang Vũ - công chức Địa chính - Xây dựng xã Cam Phước Đông, hình thức kỷ luật: Cảnh cáo; lý do, ông Vũ vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018: nhận tiền của công dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 5 trường hợp với số tiền 38 triệu đồng; vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008, vi phạm Luật Đất đai năm 2013.


Thái Thịnh