09:09, 23/09/2020

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Vạn Ninh và Ninh Hòa

Sáng 23-9, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa gồm các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Vạn Ninh.

 

. Sáng 23-9, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa gồm các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Vạn Ninh.


Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Khắc Định thông tin đến cử tri huyện Vạn Ninh chương trình kỳ họp thứ 10 QH khóa XIV, dự kiến được tổ chức từ ngày 20-10 đến 17-11.

 

Ông Nguyễn Khắc Định thông tin đến cử tri một số nội dung của Kỳ họp Quốc hội lần thứ 10.
Ông Nguyễn Khắc Định thông tin đến cử tri huyện Vạn Ninh một số nội dung của Kỳ họp Quốc hội lần thứ 10


Cử tri huyện Vạn Ninh kiến nghị tỉnh khi phát triển Khu Kinh tế Vân Phong cần quan tâm đầu tư hạ tầng đồng bộ, xây dựng các khu công nghiệp, khu dịch vụ và có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động địa phương; tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách an sinh - xã hội đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Cử tri cũng đề nghị ĐBQH kiến nghị ngành Giao thông vận tải xem xét lắp đặt đèn cảnh báo giao thông tại ngã ba Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Vạn Bình) giao với Quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh; Nhà nước quan tâm sớm xây dựng hồ chứa nước Đồng Điền; bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy để tăng tính răn đe, hạn chế tệ nạn xã hội…


. Cùng ngày, các ông: Nguyễn Khắc Định, Lê Xuân Thân tiếp xúc cử tri thị xã Ninh Hòa.


Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Khắc Định thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 9 QH khóa XIV; chương trình kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc vào ngày 20-10. Ông Lê Xuân Thân thông báo một số nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sắp tới. Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét một số nội dung như: Chế độ chính sách đối với thôn tổ đội trưởng, miễn nhiệm các thành viên UBND tỉnh…


Thành Nam - H.Đ