10:07, 08/07/2020

Thi đua thực hiện các nhiệm vụ tư pháp

5 năm qua, ngành Tư pháp Khánh Hòa đã tổ chức các phong trào thi đua kịp thời, nghiêm túc, thiết thực, có trọng tâm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

5 năm qua, ngành Tư pháp Khánh Hòa đã tổ chức các phong trào thi đua kịp thời, nghiêm túc, thiết thực, có trọng tâm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.


Xây dựng, phát huy nguồn lực


Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, Phòng Tư pháp huyện Diên Khánh là 1 trong 3 đơn vị điển hình tiên tiến. Ông Huỳnh Văn Phi - Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết, phòng chỉ có 4 biên chế, gồm 1 trưởng phòng và 3 chuyên viên; từ năm 2016 lại thay đổi hoàn toàn nhân sự nên công việc bước đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, toàn phòng đã nỗ lực khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Để làm được điều đó, đơn vị rất chú trọng phát huy nguồn lực tập thể, thường xuyên đổi mới công tác quản lý, hoạt động chuyên môn; phân công, phân nhiệm rõ ràng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, sơ - tổng kết để nâng cao chất lượng công việc của công chức; phát huy tinh thần sáng tạo, ứng dụng các sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế công tác; đoàn kết, cùng nỗ lực khắc phục khó khăn, giải quyết tốt các vấn đề nội bộ, chống tiêu cực và phát huy dân chủ ở cơ sở.

 

Thượng tá Đỗ Quang Hơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cấp cơ sở ngành Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020.

Thượng tá Đỗ Quang Hơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cấp cơ sở ngành Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020.


Không chỉ Diên Khánh, 5 năm qua, toàn ngành Tư pháp tỉnh đã triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng nội dung “làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Ngành chú trọng xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác; nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ chủ chốt. Bên cạnh đó, tiếp tục gắn kết thực hiện các hoạt động xã hội, uống nước nhớ nguồn để giáo dục chính trị tư tưởng, hình thành tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.


Thi đua có trọng tâm, cụ thể, thiết thực


Thực hiện phong trào “Toàn ngành Tư pháp Khánh Hòa đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 - 2020”, toàn ngành đã tích cực thực hiện phong trào thi đua có trọng tâm, thiết thực theo hướng đảm bảo hoàn thành đúng thời gian, tiến độ giải quyết công việc, nâng cao chất lượng công tác trong từng lĩnh vực phục vụ nhân dân. 5 năm qua, nhiều lĩnh vực công tác như: Phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng văn bản; lý lịch tư pháp; cải cách hành chính... đã chuyển biến tích cực. Trong 45 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức, có nhiều hội nghị tập huấn cho các xã thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, thuộc địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp sớm và đúng hạn đạt hơn 99%, trong khi tổng số hồ sơ yêu cầu rất cao, gần 44.000. Đặc biệt, từ cuối năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an tỉnh kết nối, luân chuyển, xử lý hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên phần mềm một cửa điện tử, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Vì vậy, tuy tỷ lệ hồ sơ phát sinh năm sau tăng hơn năm trước hơn 12% nhưng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn vẫn duy trì mức hơn 99%.


Thực hiện phong trào “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, Sở Tư pháp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 4 xã thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn như: Hướng dẫn trực tiếp về kiểm soát thủ tục hành chính, quản lý, xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực và kỹ năng, nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch; tập huấn kỹ năng hòa giải; trợ giúp pháp lý lưu động...


Theo bà Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Tư pháp, thời gian tới, sở sẽ tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương và các nhiệm vụ tư pháp trọng tâm từng năm; nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, chú ý bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc. Đồng thời, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, xây dựng, thực hiện quy trình giải quyết công việc khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả. Riêng năm nay, ngành sẽ thực hiện hiệu quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.


NGUYỄN VŨ