10:07, 24/07/2020

Ông Lê Xuân Thân làm việc với xã Cam Phước Tây

Sáng 24-7, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với xã Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm) về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2020.

Sáng 24-7, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với xã Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm) về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2020.

 

Ông Lê Xuân Thân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ông Lê Xuân Thân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.


7 tháng qua, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 747ha, sản lượng lúa đông xuân 884 tấn; đàn gia súc, gia cầm ổn định, không xảy ra dịch bệnh; chuyển đổi cây trồng 20ha; hộ nghèo năm 2019 giảm 143 hộ, dự kiến năm 2020 giảm 65 hộ, đạt tỷ lệ 8,87%; thi công và đưa vào sử dụng 5 công trình giao thông. Đến nay, xã đã thực hiện được 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2020 đạt 13 tiêu chí… Lãnh đạo xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng đầu tư hệ thống điện mặt trời thắp sáng đường quê…


Ông Lê Xuân Thân chỉ đạo xã cần quan tâm vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo kế hoạch; tích cực hỗ trợ cơ quan chức năng giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam; quản lý đất lâm nghiệp, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng; chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, khoáng sản; chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế cao… Ông đồng ý hỗ trợ xã 300 triệu đồng để thi công hệ thống điện mặt trời đảm bảo thắp sáng đường quê đoạn nối với xã Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh).


V.L