09:07, 23/07/2020

Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Sơn lần thứ XV

Ngày 23-7, Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy...

. Ông Mấu Thái Cư tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy


Ngày 23-7, Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mừng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng 197 đại biểu đại diện cho hơn 1.310 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện tham dự.

 

Ông Nguyễn Khắc Định (hàng trước, thứ 2 từ phải qua) trao bằng khen cho Đảng bộ huyện Khánh Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Nguyễn Khắc Định (thứ 2 từ phải qua) trao bằng khen cho Đảng bộ huyện Khánh Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới tham dự đại hội.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới tham dự đại hội.

 

 

Ông Mấu Thái Cư - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn phát biểu khai mạc đại hội.
Ông Mấu Thái Cư - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn phát biểu khai mạc đại hội.

 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo đại hội.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo đại hội.

 

 

Các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.
Các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo hệ thống chính trị trên địa bàn nỗ lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV. Tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn huyện có bước phát triển đáng kể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: “Nông nghiệp - dịch vụ, du lịch - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; tốc độ tăng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,56%. Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp đã phát huy được thế mạnh với việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh. Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng; công tác dân vận ngày càng được quan tâm, đổi mới…

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khánh Sơn nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khánh Sơn nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh hiện có, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Nông nghiệp - dịch vụ, du lịch - tiểu thủ công nghiệp”, gắn phát triển KT-XH với bảo đảm sự ổn định về quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phấn đấu sớm đưa Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo. Phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 10%; giá trị dịch vụ - du lịch tăng bình quân hàng năm 10%; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8%. Hàng năm, có hơn 60% số tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển đảng viên mới bình quân hàng năm đạt từ 70 đảng viên trở lên, trong đó 70% trở lên trong độ tuổi thanh niên.  


Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu: Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng của địa phương để chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ của khoa học - công nghệ; xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững, đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, lấy du lịch sinh thái làm trung tâm phát triển; chăm lo lĩnh vực văn hóa, xã hội. Khánh Sơn là huyện có vị trí chiến lược rất quan trọng của tỉnh, vì vậy, Đảng bộ huyện phải củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nói trên, vấn đề cốt lõi là phải chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh và hiệu lực, hiệu quả.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 vị. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ông Mấu Thái Cư tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.


Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho Đảng bộ huyện Khánh Sơn về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.


HẢI LĂNG - NHÂN TÂM