10:07, 20/07/2020

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang: Sơ kết rút kinh nghiệm công tác huấn luyện

Chiều 20-7, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm về công tác huấn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn quân đội giai đoạn I năm 2020.

Chiều 20-7, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm về công tác huấn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn quân đội giai đoạn I năm 2020.


Hiện nay, TP. Nha Trang biên chế lực lượng dự bị động viên đạt 96,08%; lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,33% so với dân số. Thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện chiến đấu và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đơn vị đã chủ động mua sắm bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, củng cố thao trường để phục vụ công tác huấn luyện cho các đối tượng; xây dựng 62 bộ giáo án, bài giảng, kế hoạch thông qua giáo án huấn luyện. Trong công tác huấn luyện, đơn vị đã chỉ đạo các địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên; tổ chức tập huấn, huấn luyện từ thành phố đến xã, phường, đơn vị tự vệ đúng đối tượng, cấp thành phố đã tổ chức 4 lớp huấn luyện cho 659 người...

 

Quang cảnh hội nghị sơ kết
Quang cảnh hội nghị sơ kết


Thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục tổ chức tập huấn quân sự giai đoạn 2; đảm bảo trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, giáo án bài giảng; triển khai kế hoạch huấn luyện phối hợp với các đồn biên phòng...


V.THÀNH