03:06, 03/06/2020

Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 3-6, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự. 
 

Sáng 3-6, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự. 

 

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành GTVT. Từ năm 2015 đến nay, ngành GTVT tỉnh đã thực hiện nâng cấp, sữa chữa trên 220km các tuyến tỉnh lộ và thường xuyên đảm bảo công tác duy tu, bảo dưỡng. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải, phương tiện và người lái ngày càng chặt chẽ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đảng bộ cũng chăm lo công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, trong nhiệm kỳ đã có 20 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đảng bộ sở 5 năm liền được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… 
 
 
 Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.
Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.
 
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở GTVT đề ra mục tiêu phát triển hệ thống, cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ; phấn đấu có 80% các tuyến tỉnh lộ được thảm bê tông nhựa và 100% các xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới; phát triển vận tải đa ngành, đa phương thức theo hướng hiện đại với chi phí hợp lý, nhanh chóng đổi mới phương tiện hiện đại. Đảng bộ phấn đấu phát triển được ít nhất 8 đảng viên mới; hàng năm có 90% - 98% đảng viên đạt tiêu chuẩn đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ…
 
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 vị, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng thời đại hội đã bầu 8 vị dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
 
THÀNH NAM