11:05, 09/05/2020

Trình chiếu 5 bộ phim kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuần phim kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước, giới thiệu tới khán giả 5 bộ phim thuộc những thể loại khác nhau.
 

Tuần phim kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước, giới thiệu tới khán giả 5 bộ phim thuộc những thể loại khác nhau.
 
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tuần phim kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) sẽ diễn ra từ ngày 19-26/5 trên phạm vi cả nước.
 
Những bộ phim được lựa chọn chiếu trong đợt này bao gồm: “Trăng đại ngàn” (phim truyện), “Trường Sơn có những cô bộ đội lái xe,” “Chim sắt ngày xưa,” “Đất gọi” (phim tài liệu) và “Vầng sáng ấm áp” (phim hoạt hình).
 
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Đoàn đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam trong vườn xoài ở Phủ Chủ tịch (15/11/1965). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Đoàn đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam trong vườn xoài ở Phủ Chủ tịch (15/11/1965). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
 
Tại Quyết định số 1242/QĐ-BVHTTDL, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Phim Giải phóng, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuần phim.
 
Các đơn vị căn cứ tình hình thực tế dịch COVID-19, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh.
 
Tại Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Cuộc đời và sự nghiệp” được tổ chức sáng 6/5 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh Bác là vị lãnh tụ vĩ đại, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới. Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và đóng góp tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc vì một thế giới hoà bình, hữu nghị, công bằng, phát triển.
 
Cuộc đời và sự nghiệp của Bác là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và luôn là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.
 
Theo vietnamplus.vn