04:05, 07/05/2020

Tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19

Ngày 7-5, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covdi-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay.

Ngày 7-5, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covdi-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay.
 
Theo các địa phương, sau thời gian thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16, người dân ở tỉnh tiếp tục chấp hành nghiêm những yêu cầu trong công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ; toàn tỉnh Khánh Hoà hiện nay chỉ còn cách ly, theo dõi 1 trường hợp là người Việt Nam, đã có kết quả xét nghiệm âm tính; tỷ lệ khai báo y tế điện tử đạt 3,8% dân số; số lượng học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ vì dịch đạt tỷ lệ từ 93% đến 97,8%...
 
Tại cuộc họp, các đại biểu kiến nghị, UBND tỉnh Khánh Hòa sớm có hướng dẫn chi tiết để địa phương rà soát, chi trả hỗ trợ cho những đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đám cưới, đám tiệc, hội họp, hoạt động thể thao, spa, khu vui chơi… nên cho hoạt động trở lại; không nên bắt buộc tất cả học sinh phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trong lớp học.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo tại cuộc họp
Ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo tại cuộc họp
 
Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo các địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân không tập trung đông người, giãn cách tối thiểu 1m, đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng nước sát khuẩn để tự bảo vệ sức khoẻ của chính mình và cho cộng đồng; có những giải pháp tuyên truyền để người dân tích cực thực hiện khai báo y tế điện tử và qua giấy; các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền các hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trên tinh thần vẫn nâng cao công tác phòng dịch; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát và sớm triển khai các gói hỗ trợ cho những đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
 
Đối với việc mua sắm trang thiết bị y tế chống dịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định là việc làm cần thiết, tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, tạm thời dừng mua máy xét nghiệm và trang thiết bị y tế phục vụ cho hoạt động cách ly tập trung ở các cơ sở quân đội giai đoạn 3; Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị khẩn trương hoàn thành cách thủ tục xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác phòng, chống dịch, trên cơ sở ưu tiên cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ… những người trực tiếp tham gia công tác chống dịch ở tuyến đầu.
 
Đồng ý với kiến nghị của các địa phương, không bắt buộc đo thân nhiệt cho tất cả học sinh, chỉ đo cho những cháu có biểu hiện sốt, ho; trong lớp học không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang, nhưng  phải đeo khẩu trang trong giờ ra chơi, từ nhà đến trường và ngược lại; đối với việc cho một số dịch vụ hoạt động lại thì chờ hướng dẫn từ Chính phủ…  
 
C.Đan