12:05, 09/05/2020

Lễ tưởng niệm và đặt vòng hoa tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

Kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng phát xít (9-5-1945 - 9-5-2020), sáng 9-5, tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa đã diễn ra lễ tưởng niệm, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các quân nhân Liên Xô/Liên bang Nga - Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Việt Nam.

Kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng phát xít (9-5-1945 - 9-5-2020), sáng 9-5, tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa đã diễn ra lễ tưởng niệm, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các quân nhân Liên Xô/Liên bang Nga - Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Việt Nam. Dự lễ có đại diện Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Khánh Hòa, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tại các tỉnh: Khánh Hòa, Tiền Giang, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ; Trung tâm Nhiệt đới Việt Nam - Liên bang Nga và những người Nga đang làm việc, sinh sống tại Khánh Hòa.

 

Các đoàn dâng hoa tại lễ tưởng niệm
Các đoàn dâng hoa tại lễ tưởng niệm

 

 

Một bé gái người Nga cùng mẹ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Một bé gái người Nga cùng mẹ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
 
 
Các đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cuộc đời vì nền hòa bình của thế giới, vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. 

 

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga
 
 
Ngay sau lễ dâng hương, dâng hoa, các đại biểu đã dành một phúc mặc niệm các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời ôn lại lịch sử hào hùng 75 năm ngày Chiến thắng phát xít, một thiên anh hùng ca chói lọi trong lịch sử nhân loại.
 
 
Thành Long