12:05, 28/05/2020

Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tình hình biển Đông

Sáng 28-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tình hình biển Đông. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu là cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến dự.

Sáng 28-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tình hình biển Đông. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu là cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến dự.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia thông tin các nội dung về tình hình thế giới, tình hình biển Đông; kết quả công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua.

 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông tin đến các đại biểu.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông tin đến các đại biểu.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Hội nghị nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với tỉnh Khánh Hòa trong công tác quản lý biên giới, triển khai chiến lược biển, thúc đẩy công tác đối ngoại trong tình hình mới.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn cảm ơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cung cấp cho các đại biểu những thông tin quý báu về tình hình thế giới, khu vực, biển Đông và kết quả công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đồng thời nhấn mạnh: “Với những phân tích, đánh giá và dự báo một cách có căn cứ, cơ sở khoa học và sát với thực tiễn sẽ là nền tảng, điều kiện giúp các đại biểu có cái nhìn tổng thể, toàn diện hơn về tình hình khu vực, thế giới và biển Đông; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đồng thuận cũng như tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc hướng vào mục tiêu xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc!”

 

THẾ ANH