11:05, 28/05/2020

Học viện Hải quân: Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Những năm qua, Học viện Hải quân không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác xây dựng đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng học viện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Những năm qua, Học viện Hải quân không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác xây dựng đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng học viện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…


Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng


Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác xây dựng đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, Học viện Hải quân luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức toàn diện cho các lực lượng. Nội dung giáo dục tập trung tuyên truyền, giáo dục quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về giáo dục đào tạo. Việc giáo dục được tiến hành bằng nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên với các hoạt động có tính định kỳ theo kế hoạch; thông qua các hoạt động học tập chuyên đề; qua sinh hoạt và các hoạt động của từng tổ chức; qua hoạt động sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn phát huy tinh thần tự giác, tích cực chủ động, sáng tạo trong tự học tập, rèn luyện. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, nhận xét cán bộ.


Cùng với đó, học viện luôn chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý học viên trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, kiện toàn đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý về độ tuổi, trình độ, kinh nghiệm và phải thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác khoa học và phương pháp sư phạm. Trong xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý học viên, cấp ủy đảng luôn tăng cường giáo dục về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệ, kỷ luật của quân đội, nhà trường; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, động cơ phấn đấu, khả năng nắm và giải quyết các tình huống xảy ra, nhất là các tình huống về tư tưởng.


Lấy người học làm trung tâm


Với quan điểm “lấy người học làm trung tâm, học viên là đối tượng nhưng cũng đồng thời là chủ thể của quá trình giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học”, Học viện Hải quân luôn chú trọng xây dựng động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn cho học viên một cách đồng bộ, với nhiều nội dung, biện pháp. Trong đó, tập trung giáo dục, quán triệt cho học viên về mục tiêu yêu cầu, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học để từng học viên xác định quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục đào tạo... Trong đó, luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu, giữa hoạt động của tổ chức với phát huy tinh thần tự học tập, tự rèn luyện phấn đấu vươn lên của học viên...


Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng - Chính ủy Học viện Hải quân cho biết: “Thời gian qua, Học viện Hải quân thường xuyên đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác xây dựng đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Điều này đã góp phần quan trọng giữ vững định hướng chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng học viện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.


THẾ ANH