04:04, 13/04/2020

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 13-4, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà chủ trì cuộc họp với các thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh Khánh Hòa trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là sau 13 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tưởng Chính phủ.
 

Chiều 13-4, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà chủ trì cuộc họp với các thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh Khánh Hòa trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là sau 13 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tưởng Chính phủ.
 
 
Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà, hiện nay, toàn tỉnh đang theo dõi, cách ly 11 trường hợp; những trung tâm hoàn thành cách ly tập trung đã tổ chức tổng dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng;  tất cả cán bộ, chiến sĩ làm việc ở những nơi này đã được lấy mẫu xét nghiệm, đều cho kết quả âm tính. Qua 13 ngày thực hiện cách ly xã hội, người dân trên địa bàn tỉnh đã chấp hành khá tốt các quy định; sau khi đưa vào hoạt động, 5 trạm kiểm soát trên địa bàn tỉnh hoạt động nghiêm túc, chặt chẽ, thực hiện hơn 3.200 lượt kiểm tra khai báo y tế…
 
 
Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu vực nông thôn, xã, phường; hướng dẫn, tổ chức cho người dân khai báo y tế; tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân ở các chợ phải đeo khẩu trang; quan tâm hỗ trợ lương thực cho người nghèo; không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người như tổ chức đám tang, cưới hỏi, nghi lễ tôn giáo… nếu cần thiết xử lý nghiêm, có thể truy tố.

 

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt khách lưu thông qua Quốc Lộ 1 ở trạm Kiểm tra y tế TP. Cam Ranh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt khách lưu thông qua Quốc Lộ 1 ở trạm Kiểm tra y tế TP. Cam Ranh
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà phải theo dõi đánh giá tình hình, tham mưu cho UBND tỉnh sau ngày 15-4 có nên tiếp tục thực hiện cách ly xã hội;  ngành Y tế phải đẩy mạnh phương án phòng, chống lây nhiễm trong các cơ sở y tế; chủ động phối hợp với các sở, ngành giải quyết sớm những vướng mắc, khó khăn trong đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn thu… ở các cơ sở y tế. Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Khánh Hoà khẩn trương rà soát, nắm bắt đầy đủ và đúng các đối tượng được nhận hỗ trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công an tỉnh  Khánh Hoà triển khai tốt hoạt động tại các trạm kiểm soát y tế; quan tâm hỗ trợ chỗ ăn, ngủ cho những người đang làm việc tại đây; tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ quy quân sự tỉnh Khánh Hoà tiếp tục triển khai, xây dựng các phương án cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến cho thời gian tới. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo đúng quy định, đảm bảo các biện pháp phòng dịch; vận động cán bộ công nhân viên tham gia đóng góp tự nguyện cho hoạt động chống dịch Covid-19…
 
 
C.Đan