01:03, 03/03/2020

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với xã Vạn Phước

Sáng 3-3, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh) về kết quả kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 

 

Sáng 3-3, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh) về kết quả kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 
 
 
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Đến nay, xã Vạn Phước đã đạt 14 tiêu chí nông thôn mới, dự kiến sẽ phấn đấu hoàn thành tất cả các tiêu chí trong năm 2020. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp của xã đạt hơn 105 tỷ đồng, đạt 105% so với Nghị quyết của HĐND xã. Tổng thu ngân sách xã được hơn 14,3 tỷ đồng, tổng chi hơn 13,3 tỷ đồng. Hiện toàn xã còn 73 hộ nghèo, chiếm 3,34% so với tổng số hộ. Xã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, trong đó tập trung tìm kiếm các mô hình sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm; chú trọng chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ xã; nâng cao cải cách hành chính, phục vụ nhân dân…
 
 
Ông Nguyễn Khắc Định đánh giá cao những kết quả xã Vạn Phước đạt được trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020. Đồng thời yêu cầu, xã sớm tìm kiếm, áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy hoạch lại nuôi trồng thủy sản, mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Trong năm nay, địa phương phải cố gắng phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí còn lại để đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương cũng cần chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ xã, chú trọng văn kiện báo cáo chính trị, đưa ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể, có sức bật cho nền kinh tế, bứt phá hơn hẳn nhiệm kỳ trước. Ngoài ra, xã cũng cần làm tốt công tác dân vận, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.
 
 
THÀNH NAM