05:02, 04/02/2020

Vững vàng thế trận an ninh nhân dân

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04, 07 và 09 của Bộ Công an, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển rộng khắp với nhiều mô hình tự quản hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04, 07 và 09 của Bộ Công an, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ngày càng phát triển rộng khắp với nhiều mô hình tự quản hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
 
Nhiều mô hình tự quản ở cơ sở  
 
19 giờ, chuông nhà thờ ngân vang tại giáo xứ Tân Bình (xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm), nhắc học sinh tới giờ tự học. Sau đó, ban hành giáo sẽ đi kiểm tra, nhắc nhở những em còn la cà ngoài đường về nhà. Từ khi triển khai mô hình Tiếng chuông khuyến học (năm 1999) đến nay, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, quậy phá dứt hẳn. Học sinh không trốn học, bỏ học. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT luôn đạt cao. Giáo xứ cũng thành lập quỹ khuyến học để khen thưởng học sinh học tốt và giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn. 
 

 

Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của UBND tỉnh.

 
Ông Đặng Quang Vinh - Trưởng phòng Nội vụ huyện Cam Lâm cho biết, ngoài mô hình Tiếng chuông khuyến học, huyện còn có 3 mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trong vùng giáo dân có hiệu quả và được nhân rộng gồm: Giáo họ tự quản về ANTT tại 2 xã Cam Phước Tây và Cam An Nam; giáo xứ chấp hành pháp luật tại xã Cam Hải Đông. Thời gian qua, phòng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc. Công tác xây dựng, sửa chữa các công trình tôn giáo được chú trọng. Huyện cũng quan tâm phát huy vai trò tích cực của chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo tham gia bảo đảm ANTT. Toàn huyện hiện có 11 chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo tham gia HĐND xã, HĐND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện. 
 
Ở huyện Khánh Sơn cũng có mô hình Gương sáng do các già làng xã Sơn Lâm xây dựng, tập trung nêu gương sáng làm nòng cốt vận động người dân chấp hành đúng đường lối, chính sách, pháp luật. Vai trò của già làng cũng được nhiều xã phát huy. Già làng Cao Xà Buôn (67 tuổi, thôn A Pa 2, xã Thành Sơn) là ví dụ. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực vượt khó, đến nay, gia đình già Buôn đã có 2ha cà phê, cây ăn trái, bình quân cho thu nhập 100 - 120 triệu đồng/năm. Nhà già Buôn ở đầu thôn nên mỗi khi người dân đi rẫy về ghé qua, già lại tranh thủ trò chuyện, nắm bắt tâm tư, trao đổi cách làm ăn, kỹ thuật sản xuất, vận động người dân chấp hành pháp luật. Ở TP. Cam Ranh, TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa... cũng xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. 
 
Cơ quan, đơn vị phát huy cách làm hay 
 
Qua 5 năm triển khai 3 chỉ thị số 04, 07 và 09 của Bộ Công an, các đơn vị, địa phương đã tuyên truyền tập trung cho gần 200.000 lượt người; phát hàng trăm kỳ chuyên mục, chuyên đề an ninh; phối hợp tổ chức 5 hội thi tìm hiểu phong trào TDBVANTQ trong học sinh, sinh viên. Hàng trăm mô hình, tổ chức tự quản về ANTT đã phát huy hiệu quả. Công an tỉnh điều động 251 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Qua đó, toàn tỉnh có hơn 2.500 lượt cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; quần chúng phát hiện, cung cấp hơn 2.500 nguồn tin giá trị về ANTT; tham gia vận động gần 150 đối tượng truy nã ra đầu thú; phối hợp truy bắt 110 đối tượng có lệnh truy nã; cảm hóa, giáo dục, quản lý hơn 18.000 đối tượng có tiền án, tiền sự, tha tù về...
Ông Phan Phiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa chia sẻ, với phương châm “lấy phòng ngừa là chính, giáo dục tuyên truyền là quan trọng”, ngoài giáo dục lồng ghép, trường còn thành lập Tổ cộng tác viên công tác 94 để tham gia tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước qua mạng Internet. Đội tự vệ được kiện toàn, bổ sung hàng năm. Nhiều mô hình tự quản đã phát huy hiệu quả như: Đội thanh niên xung kích kiểm tra nề nếp học tập, giữ gìn trật tự trong những ngày lễ; đội tự quản ở ký túc xá phối hợp nhắc nhở, đôn đốc thực hiện quy định, bảo đảm ANTT ở ký túc xá; xây dựng phòng ở ký túc xá kiểu mẫu... 
 
Qua 5 năm thực hiện, mô hình tự quản về ANTT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty Xăng dầu Phú Khánh cũng cho thấy hiệu quả. Các cửa hàng đều lắp đặt camera giám sát hỗ trợ phòng ngừa, bảo đảm ANTT. Hệ thống còi báo động hỗ trợ, uy hiếp các phần tử định cướp giật, gây rối. Lực lượng tại chỗ phối hợp tuần tra, kiểm tra thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy. Nhờ đó, cửa hàng xăng dầu số 21 và 27 đã phát hiện xe của khách hàng tự bốc cháy sau khi mua xăng dầu và kịp thời dập tắt. 
 
Ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, cùng với việc phát triển các đảo, hang yến, lực lượng bảo vệ chuyên trách cũng đã phát triển lên hơn 800 người; đồng thời được trang bị đội tàu 36 chiếc công suất 40 - 675CV cùng nhiều phương tiện, công cụ hỗ trợ khác. Hàng năm, lực lượng bảo vệ được huấn luyện nâng cao võ thuật, nghiệp vụ bảo vệ an toàn cơ quan, giáo dục kiến thức pháp luật về ANTT, quy chế bảo mật cơ quan, phòng, chống cháy nổ...  
 
Vừa qua, tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện 3 chỉ thị nêu trên, Đại tá Nguyễn Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được và yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc...
 
N.VŨ