11:02, 26/02/2020

Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào thăm và làm việc tại Khánh Hòa

Chiều 26-2, ông Pan Noymany - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương  Liên hiệp Công đoàn Lào cùng đoàn công tác đến thăm và có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.

 

Chiều 26-2, ông Pan Noymany - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào cùng đoàn công tác đến thăm và có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Pan Noymany (bên phải) tặng quà lưu niệm cho đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Ông Pan Noymany (bên phải) tặng quà lưu niệm cho đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động Công đoàn và đời sống đoàn viên, người lao động của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác được kết nối thường xuyên giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Champasak.

 

Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn Lào chụp ảnh lưu niệm.
Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn Lào chụp ảnh lưu niệm.

 

Ông Pan Noymany cho biết, hiện Liên hiệp Công đoàn Lao đang học tập một số kinh nghiệm hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Trong đó, có chính sách trích kinh phí công đoàn 2%. Liên hiệp Công đoàn Lào và Công đoàn Việt Nam cũng đã ký kết thỏa thuận tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm. Ông Pan Noymany hi vọng, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giưa Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Champasak sẽ ngày càng bền chặt, hỗ trợ tốt hơn trong các hoạt động để đưa tổ chức công đoàn 2 địa phương ngày càng phát triển...

 

Ông Pan Noymany cùng đoàn công tác và Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa thắp hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.
Ông Pan Noymany cùng đoàn công tác và Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa thắp hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

 

Chiều cùng ngày, ông Pan Noymany cùng đoàn công tác đã tới thăm viếng, dâng hoa, thắp hương tại Khu tưởng niệm Chiên sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm). Đoàn đã dành một phút tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam đã anh dũng hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; thắp hương tại khu mộ gió; thăm bảo tàng ngầm…

 

Đoàn công tác thăm bảo tàng ngầm tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.
Đoàn công tác thăm bảo tàng ngầm tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

 

Giới thiệu về Khu tưởng niệm, ông Võ Duy Trúc, Giám đốc Ban Quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho biết, đây là công trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng từ nguồn đóng góp của đoàn viên, tổ chức, cá nhân trong cả nước hướng tới tưởng nhớ 64 anh hùng, liệt sĩ hi sinh trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vào năm 1988. Từ ngày đưa vào hoạt động đến nay, Khu tưởng niệm đã đón hơn 20.000 lượt người dân và du khách đến dâng hương, tưởng niệm, trở thành nơi sinh hoạt truyền thống, điểm đến lịch sử của người dân cả nước…

 

VĂN GIANG