11:01, 17/01/2020

Thăm, chúc Tết lãnh đạo và gia đình cán bộ chủ chốt của tỉnh đã từ trần

Sáng 17-1, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, chúc Tết cán bộ lãnh đạo chủ chốt, lão thành cách mạng và gia đình cán bộ chủ chốt của tỉnh đã từ trần. 
 

 

Sáng 17-1, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, chúc Tết cán bộ lãnh đạo chủ chốt, lão thành cách mạng và gia đình cán bộ chủ chốt của tỉnh đã từ trần. 
 
 
Ông Nguyễn Đắc Tài thăm hỏi, chúc Tết gia đình ông Giang Nam.
Ông Nguyễn Đắc Tài thăm hỏi, chúc Tết gia đình ông Giang Nam.
 
 
Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và trao quà tại gia đình các ông, bà: Giang Nam - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hằng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Ánh - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Duân - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nở - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Huấn - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Điểu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Văn Kế - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Hoanh - nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Trung - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Nhị - nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Trần Thị Sai - nguyên cán bộ Sở Giao thông vận tải; Bùi Trung Thành - nguyên cán bộ ty xây dựng Quảng Nam. 
 
 
Ông Nguyễn Đắc Tài thăm hỏi, chúc Tết gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hằng.
Ông Nguyễn Đắc Tài thăm hỏi, chúc Tết gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài thăm hỏi, chúc Tết gia đình bà Trần Thị Sai.
Ông Nguyễn Đắc Tài thăm hỏi, chúc Tết gia đình bà Trần Thị Sai.
 
 
Tại những gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài chúc các vị nguyên lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng và gia đình các vị nguyên lãnh đạo tỉnh đã từ trần năm mới sức khỏe, hạnh phúc;  tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động phong trào địa phương, làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
 
 
THÀNH NAM