12:01, 22/01/2020

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm và chúc Tết các cơ sở tôn giáo

Chiều 21-1, ông Nguyễn Khắc Định - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo: Sở nội vụ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm và chúc Tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
 

 

Chiều 21-1, ông Nguyễn Khắc Định - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo: Sở nội vụ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm và chúc Tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
 
 
Đoàn đã đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang; Ban đại diện Tin lành tỉnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh.
 
 
 
ông Nguyễn Khắc Định - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ bắt tay cùng Đức Giám mục Võ Đức Minh.
Ông Nguyễn Khắc Định chúc mừng năm mới Đức Giám mục Võ Đức Minh.

 

ông Nguyễn Khắc Định - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà và chúc Tết Tòa Giám mục giáo phận Nha Trang.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà và chúc Tết Tòa Giám mục giáo phận Nha Trang.

 

Ông Nguyễn Khắc Định - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà và chúc Tết Ban đại diện Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà và chúc Tết Ban đại diện Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh.

 

Ông Nguyễn Khắc Định - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ban đại diện Tin lành tỉnhÔng Nguyễn Khắc Định tặng quà và chúc Tết Ban đại diện Tin lành tỉnh

 

 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà và chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

 

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Khắc Định đã tặng quà Tết và chúc các vị chức sắc, bà con giáo dân, tín đồ, tín hữu, tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong không khí vui tươi đầm ấm, an lành, hạnh phúc. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ sở tôn giáo trong việc đồng hành cùng địa phương xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, ông mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục vận động bà con giáo dân, tín đồ, tín hữu, tăng, ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa văn minh, cùng nhau góp phần vào sự phát triển chung tỉnh và của đất nước.

 
Mã Phương