12:01, 22/01/2020

TP. Cam Ranh: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tối 21-1, tại Quảng trường 18-10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN Thành phố Cam Ranh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 – 24-2-2020) và tham dự cầu truyền hình chúc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến cán bộ, quân và dân huyện Trường Sa. 
 

Tối 21-1, tại Quảng trường 18-10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN Thành phố Cam Ranh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 – 24-2-2020) và tham dự cầu truyền hình chúc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến cán bộ, quân và dân huyện Trường Sa. 
 
Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN Thành phố Cam Ranh, các lực lượng vũ trang, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn cùng đông đảo quần chúng nhân dân Cam Ranh.

 

Biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ
Biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ
 
 
Tại buổi lễ, đã có hàng chục tết mục văn nghệ ngợi ca Đảng, Bác Hồ, mừng đất nước đổi mới cùng những bài hát mang đậm nét miền biển Cam Ranh được các tốp ca, song ca, đơn ca, múa phụ họa, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao của thành phố và các diễn viên quần chúng đến từ các cơ quan, ban, ngành… tham gia biểu diễn đã mang đến đêm diễn không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân. 

 

 

Các đại biểu cùng đông đảo lực lượng vũ trang, nhân dân tham dự buổi lễ tại công viên 18-10
Các đại biểu cùng đông đảo lực lượng vũ trang, nhân dân tham dự buổi lễ tại công viên 18-10
 
 
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Đức Hải, Bí thư Thành ủy Cam Ranh cho biết, trong suốt những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cam Ranh luôn xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh, chúng ta ngày càng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; càng quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Quyết tâm đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng thành phố Cam Ranh ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Khánh Hòa ngày thêm giàu đẹp”, ông Lương Đức Hải nhấn mạnh.   

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao Huy hiệu 60 năm, 55 năm và 50 năm tuổi Đảng cho các vị lão thành cách mạng
Ông Nguyễn Đắc Tài trao Huy hiệu 60 năm, 55 năm và 50 năm tuổi Đảng cho các vị lão thành cách mạng
 
 
Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao Huy hiệu  60 năm tuổi Đảng cho 2 các ông: Lê Thanh Hồng, Chi bộ tổ dân phố Lộc Hòa, Cao Bá Chuyên, Chi bộ tổ dân phố Lộc Hải, Đảng bộ phường Cam Lộc; trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các ông: Bùi Nhật Linh, Chi bộ tổ dân phố Lộc Thịnh, Đảng bộ phường Cam Lộc và Hoàng Đình Khang, Chi bộ thôn Trà Sơn, Đảng bộ xã Cam Phước Đông; trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho bà Biện Thị Xuân, Chi bộ tổ dân phố Lộc Hải, Đảng bộ phường Cam Lộc và ông Hà Chí Thanh, Chi bộ tổ dân phố Lộc Trường, Đảng bộ phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh. 
 
 
Trong những năm qua, dù tuổi đã cao nhưng các vị lão thành cách mạng vẫn tham gia góp sức xây dựng quê hương đổi mới, luôn có nhiều ý kiến đóng góp để cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố, xây dựng quê hương không ngừng phát triển, tiến bộ về mọi mặt.
 
Thành Long