08:12, 21/12/2019

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định thăm và làm việc tại Khánh Vĩnh

Sáng 21-12, ông  Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa  làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh về tình hình kinh tế - xã hội của huyện. Cùng dự buổi làm việc có ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Sáng 21-12, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh về tình hình kinh tế - xã hội của huyện. Cùng dự buổi làm việc có ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

 

Năm 2019, kinh tế - xã hội của huyện Khánh Vĩnh tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững. Các chỉ tiêu kinh tế như: giá trị sản xuất công nghiệp (60,5 tỷ đồng), thu ngân sách (97,8 tỷ đồng), tổng đàn gia súc (28.144 con)… đều vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời, huyện tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, văn hóa - thể thao; các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo… tiếp tục được thực hiện tốt.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Định đã ghi nhận những nỗ lực của huyện Khánh Vĩnh trong năm 2019. Ông yêu cầu thời gian tới huyện đẩy nhanh hơn nữa việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ nguồn vốn, hướng dẫn cụ thể để người dân làm ăn; phải ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; chú ý đến việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giải quyết các mâu thuẫn từ cơ sở không để hình thành điểm “nóng”…

 

 Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận buổi làm việc

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận buổi làm việc.

 

Ông Nguyễn Khắc Định đánh giá, Khánh Vĩnh vẫn còn rất nghèo, thu ngân sách còn rất ít…nên  thời gian tới, huyện cần phải tìm các giải pháp đột phá trong việc phát triển kinh tế. Để làm tốt điều này, huyện Khánh Vĩnh cần lập bộ phận theo dõi, tổng hợp các văn bản về chính sách dành cho các huyện miền núi, dân tộc thiểu số… để tận dụng nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, ông lưu ý các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương phải đổi mới lề lối làm việc, cán bộ phải gần dân hơn, xem dân cần gì để giải quyết hoặc kiến nghị lên trên, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

 

Tại buổi làm việc, huyện Khánh Vĩnh kiến nghị tỉnh sớm ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 để người dân chủ động đăng ký thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo 2 nhà máy đường trên địa bàn tỉnh có chính sách hỗ trợ người dân trong việc đầu tư và thu mua nguyên liệu mía; chỉ đạo Công ty Yến Sào Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cụm công nghiệp sông Cầu. Đồng thời, huyện đề nghị tỉnh sớm bố trí nguồn vốn thực hiện dự án di dãn dân tới khu vực thôn Đá Trắng, xã Cầu Bà (dự án có tổng đầu tư dự kiên 125 tỷ đồng) để người dân sớm ổn định cuộc sống; thực hiện dự án cầu Thác Ngựa (thị trấn Khánh Vĩnh);  hỗ trợ đầu tư giếng khoan tại 30 điểm trên địa bàn huyện với tổng đầu tư  6,6 tỷ đồng...  Theo đó,  ông Nguyễn Khắc Định giao cho UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu để  trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới về chính sách mới hỗ trợ sản xuất nông nghiệp một cách mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, đồng bộ hơn. Ông yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục có ý kiến với các nhà máy đường để hỗ trợ người dân trồng mía, đồng thời chỉ đạo các địa phương rà soát để chuyển đổi những vùng trồng mía không hiệu quả sang các loài cây phù hợp hơn. Đối với  dự án cụm công nghiệp Sông Cầu, ông yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa tháo gỡ các vướng mắc, chậm nhất đến tháng 6-2020 sẽ có các dự án khởi công ở đây; về lâu dài, UBND tỉnh phải xây dựng quy chế thẩm định dự án của nhà đầu tư thứ cấp ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông đồng ý về chủ trương tiến hành dự án di dãn dân tới khu vực thôn Đá Trắng nhưng đề nghị huyện phải có kế hoạch đồng bộ đảm bảo đời sống của người dân…

 

 Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà cho gia đình ông Cao Xu Bấy

Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà cho gia đình ông Cao Xu Bấy

 

Cũng trong sáng 21-12, nhân chuyến công tác ở Khánh Vĩnh, ông Nguyễn Khắc Định đi thăm, tặng quà 2 hộ gia đình chính sách tiêu biểu của huyện, gồm: gia đình bà Cao Thị Tính (tổ 3, thị trấn Khánh Vĩnh) và gia đình ông Cao Xu Bấy (tổ 4, thị trấn Khánh Vĩnh). Ông đã động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, chăm lo sản xuất, đưa đời sống đi lên.

 XUÂN THÀNH