11:12, 31/12/2019

10 sự kiện nổi bật năm 2019 do Báo Khánh Hòa bình chọn

Năm 2019 vừa qua đi là một năm đặc biệt đối với Khánh Hòa. Đó là một năm mà những tác động khách quan, chủ quan đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo thông lệ vào đầu năm mới, Báo Khánh Hòa tổ chức bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu nhất trong năm qua.

Năm 2019 vừa qua đi là một năm đặc biệt đối với Khánh Hòa. Đó là một năm mà những tác động khách quan, chủ quan đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo thông lệ vào đầu năm mới, Báo Khánh Hòa tổ chức bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu nhất trong năm qua.

 

Đường Võ Nguyên Giáp nhìn từ trên cao.

Đường Võ Nguyên Giáp nhìn từ trên cao.


1. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt các chỉ tiêu quan trọng nhất đều vượt kế hoạch: GRDP tăng 6,8%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7%, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,2%, doanh thu du lịch tăng 24,2%, kim ngạch xuất khẩu tăng 13,5%, thu ngân sách tăng 10%...

 

Lãnh đạo tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Cảng HKQT Cam Ranh tặng hoa và trao bằng chứng nhận  cho vị khách quốc tế thứ 3,5 triệu và hành khách thứ 10 triệu qua Cảng HKQT Cam Ranh năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Cảng HKQT Cam Ranh tặng hoa và trao bằng chứng nhận cho vị khách quốc tế thứ 3,5 triệu và hành khách thứ 10 triệu qua Cảng HKQT Cam Ranh năm 2019.


2. Đảng bộ khẩn trương chuẩn bị cho công tác đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy đã thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh; thông qua lần 1 Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII.


3. Tối 11-5, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang), Năm Du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa với chủ đề “Sắc màu của biển” chính thức khai mạc. Chương trình nghệ thuật tại Festival đã thu hút sự tham gia của khoảng 1.400 ca sĩ, diễn viên, người mẫu chuyên và không chuyên. Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, khoảng 50 hoạt động, thu hút khoảng 140.000 du khách, xác lập 10 kỷ lục quốc gia.

 

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019.


4. Ngày 5-11, Ban Bí thư Trung ương đã họp, xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với những vi phạm, khuyết điểm kéo dài gây hậu quả rất nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của tỉnh: Cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với một số lãnh đạo chủ chốt.


5. Ngày 10-10, đường băng số 2 sân bay Cam Ranh được đưa vào sử dụng. Dự án được khởi công tháng 3-2015 với mức đầu tư 1.936 tỷ đồng. Hiện nay, có 21 hãng hàng không quốc tế và 4 hãng hàng không của Việt Nam khai thác 80 đường bay quốc tế đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, kết nối Khánh Hòa với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ.


6. Ngày 6-10, dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa) chính thức động thổ sau 12 năm chờ đợi. Nhà máy do Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) làm chủ đầu tư với tổng vốn 2,58 tỷ USD. Theo kế hoạch, cả 2 tổ máy với tổng công suất 1.320MW sẽ được hoàn tất và vận hành thương mại trong năm 2023. Mỗi năm, nhà máy dự kiến cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh.


7. Sau 6 năm thực hiện xét tuyển vào lớp 10 công lập, năm học 2019 - 2020 tỉnh bắt đầu thực hiện thi tuyển. Theo Sở Giáo dục - Đào tạo, tỷ lệ thí sinh đạt điểm trên trung bình của các môn như sau: môn Toán có 47,6%, môn Văn 33,6% và tiếng Anh chỉ có 25,9%. Một đánh giá tương đối khách quan trình độ thực của các em.


8. Ngày 18-12 Khánh Hòa tổ chức đón vị khách du lịch nước ngoài thứ 3,5 triệu. Trong năm du lịch tỉnh đón hơn 7 triệu lượt khách du lịch, tăng 13,3%; trong đó có 3,56 triệu lượt khách quốc tế, tăng 28,4%. Doanh thu đạt khoảng 27.100 tỷ đồng, tăng 27,5%.


9. Từ ngày 11 đến 14-12 tại Nha Trang, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 đã diễn ra với khoảng 1.200 người tham dự. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm của những người làm truyền hình Việt Nam và là lần thứ tư Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa đăng cai. Hơn 500 tác phẩm thuộc 9 thể loại chương trình được các đơn vị gửi tranh tài.

 
10. Dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ ngày 11-4 và diễn biến rất phức tạp đến tận cuối năm, chủ yếu xảy ra ở các hộ nuôi nhỏ lẻ. Tổng số heo bị nhiễm dịch phải tiêu hủy gần 13.000 con, ước khoảng 734 tấn. Dịch bệnh khiến người chăn nuôi lao đao, giá cả thịt heo tăng khó kiểm soát.


Báo Khánh Hòa