10:10, 16/10/2019

Thuyết trình "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người cán bộ kiểm tra"

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2019), ngày 16-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức thi thuyết trình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người cán bộ kiểm tra". Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2019), ngày 16-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức thi thuyết trình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người cán bộ kiểm tra”. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao các giải nhất, nhì, ba.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao các giải nhất, nhì, ba.


Tại buổi thuyết trình, ông Nguyễn Chuyện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống ngành Kiểm tra Đảng qua 71 năm xây dựng và trưởng thành.


Tham gia thi thuyết trình, 6 thí sinh của 3 phòng nghiệp vụ đã trình bày nhiều nội dung cụ thể như: xây dựng phong cách nêu gương của người cán bộ kiểm tra; cán bộ kiểm tra học và làm theo phong cách làm việc của Bác; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Kết quả, thí sinh Nguyễn Thị Như Vân - chuyên viên phòng Nghiệp vụ I đạt giải nhất.


Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh vai trò hàng đầu của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và yêu cầu UBKT Tỉnh ủy tổ chức nhiều hơn các đợt sinh hoạt, trao đổi nghiệp vụ để cán bộ làm công tác kiểm tra nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Nhân dịp này, UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho ông Trần Ngọc Sanh - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy.


N.D