05:10, 31/10/2019

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đột phá trong phong trào thi đua quyết thắng

Năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Năm 2019, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 đã được BĐBP tỉnh triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, phong trào này được gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

 Bộ đội Biên phòng tỉnh diễn tập bắn đạn thật.

Bộ đội Biên phòng tỉnh diễn tập bắn đạn thật.


Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, phong trào thi đua quyết thắng đã trở thành động lực lớn thúc đẩy các đơn vị hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nội dung thi đua đề ra, nhất là trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cụ thể, trong năm, BĐBP tỉnh đã phối hợp xây tặng 10 căn nhà mái ấm biên cương với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng; phối hợp thăm, tặng 3.500 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có thành tích trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo với gần 1,5 tỷ đồng; duy trì 1 lớp học tình thương cho 35 cháu có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện chương trình “Xuân biên cương, ấm lòng dân bản”, gói tặng gần 1.000 chiếc bánh chưng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

 

Từ phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có những mô hình hay, cách làm sáng tạo, cần nhân rộng để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị học tập, làm theo. Năm 2019, lực lượng biên phòng tỉnh có 83 lượt tập thể và 176 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu 52 cháu có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng theo chương trình “Nâng bước em đến trường”; huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 4.000 lượt đoàn viên, thanh niên ra quân 314 buổi tham gia các chương trình “Hãy làm sạch biển”, “Ngày Chủ nhật xanh”, thu gom hơn 45 tấn rác thải, làm sạch hơn 63km bờ biển; duy trì hiệu quả mô hình “Tay kéo biên phòng”; phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức Tết trồng cây năm 2019 với 1.031 cây các loại trên tổng diện tích 50ha. Trong năm, tổ chức đoàn trong lực lượng biên phòng tỉnh phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và tổ chức đoàn ở địa phương khánh thành công trình thanh niên “Tuyến đường thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh” tại xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, với tổng trị giá 53 triệu đồng; tặng 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng; tổ chức hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, trao tặng 2 bộ máy tính cho Đồn Biên phòng Ninh Phước trị giá 10 triệu đồng; thực hiện chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”, tặng hệ thống năng lượng mặt trời cho Đồn Biên phòng Bích Đầm và tặng quà cho 50 học sinh với tổng trị giá 70 triệu đồng.


Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn tham gia hàng nghìn ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn cứu hộ… được các cấp, ngành đánh giá cao, góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân khu vực biên giới ngày càng bền chặt.


Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 là động lực để cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức phấn đấu, rèn luyện, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, tích cực xây dựng khu vực biên giới biển ổn định và phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc”.


NAM TÂN