02:08, 02/08/2019

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Căn cứ quân sự Cam Ranh

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam và quân dân miền Bắc (ngày 2 và 5-8-1964 – ngày 2 và 5-8-2019); sáng 2-8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam và quân dân miền Bắc (ngày 2 và 5-8-1964 – ngày 2 và 5-8-2019); sáng 2-8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Căn cứ quân sự Cam Ranh.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

 

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững - Chính ủy Hải quân, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy Vùng 4 Hải quân cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Hải quân đóng quân trong Căn cứ quân sự Cam Ranh tiếp đón Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Lữ đoàn 146, Lữ đoàn 189, Lữ đoàn 162, Lữ đoàn 954, Chi đội Kiểm ngư 4.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

 

 

 

Tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được vượt bậc trong thời gian qua của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 4 Hải quân nói riêng; đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao, tiếp tục xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các em học sinh.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các em học sinh.

 

Dịp này, Phó Chủ tịch nước, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Tập đoàn Địa ốc Hưng Thịnh đã tặng cho bộ đội Trường Sa 21 tỷ đồng; tặng 40 phần quà cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn và 200 phần quà cho các em học sinh tiêu biểu là con em cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên địa bàn TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.

THẾ ANH