03:07, 26/07/2019

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngày 26-7, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019) và biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc. 

Ngày 26-7, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019) và biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phan Thông – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cán bộ CĐ qua các thời kỳ và hơn 500 đại biểu các cấp CĐ về dự.

 

Quang cảnh tại buổi lễ.
Quang cảnh tại buổi lễ.

 

Ông Lê Đức Vinh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Ông Lê Đức Vinh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển CĐ Việt Nam. Theo đó, thời gian qua, cùng với sự phát triển của CĐ cả nước, các cấp CĐ trong tỉnh đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết, xây dựng đội ngũ công nhân và người lao động trong tỉnh lớn mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được hơn 1.600 CĐ cơ sở và hơn 100.000 đoàn viên.

 

Liên đoàn Lao động tỉnh vinh danh, cảm ơn lãnh đạo tỉnh.
Liên đoàn Lao động tỉnh vinh danh, cảm ơn lãnh đạo tỉnh.

 

Các cấp công đoàn thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Vận động, hỗ trợ kinh phí xây, sửa hàng trăm căn nhà cho gia đình công nhân nghèo; hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm thuyền viên cho hàng trăm chủ tàu và hàng ngàn ngư dân; tổ chức sâu rộng, hiệu quả “Tháng công nhân”, chăm lo đời sống công nhân nhân dịp lễ, Tết...

 

Lãnh đạo tỉnh vinh danh những cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc.
Lãnh đạo tỉnh vinh danh những cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những thành tích đạt được của tổ chức CĐ trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí, đề nghị thời gian tới, các cấp CĐ trong tỉnh cần đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào, chương trình, hoạt động theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, hoạt động chủ yếu ở cơ sở, CĐ cấp trên phục vụ CĐ cấp dưới; nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet và mạng xã hội; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền về những vấn đề, diễn biến mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao động, tổ chức CĐ; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả kinh tế cao...

 

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao kỷ niệm chương cho những cá nhân có nhiều đóng góp cho công đoàn.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao kỷ niệm chương cho những cá nhân có nhiều đóng góp cho công đoàn.

 

Trao bằng lao động sáng tạo cho những cá nhân có nhiều sáng kiến, giải pháp.
Trao bằng lao động sáng tạo cho những cá nhân có nhiều sáng kiến, giải pháp.

 

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 12 cá nhân; trao bằng lao động sáng tạo cho 8 cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến, đề tài khoa học kỹ thuật được công nhận trong năm 2018. UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Liên đoàn Lao động tỉnh; tặng bằng khen cho 12 tập thể, 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Liên đoàn Lao động tỉnh vinh danh, cảm ơn 11 vị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; vinh danh 40 cán bộ CĐ chuyên trách và biểu dương 61 cán bộ CĐ cơ sở tiêu biểu.

 

VĂN GIANG