12:07, 25/07/2019

Tiểu đoàn Tên lửa 88: Nâng cao chất lượng huấn luyện

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tên lửa 88, Trung đoàn 274, Sư đoàn Phòng không 377 luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Nam Trung bộ thân yêu của Tổ quốc.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tên lửa 88, Trung đoàn 274, Sư đoàn Phòng không 377 luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Nam Trung bộ thân yêu của Tổ quốc.


Theo Đại úy Trần Hoàng Anh - Chính trị viên Tiểu đoàn Tên lửa 88, để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí khí tài, hàng năm, đơn vị luôn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị để ra quân huấn luyện. Hệ thống giáo án, mô hình học cụ, tranh vẽ phục vụ huấn luyện thường xuyên được củng cố. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”. Trong đó, lấy huấn luyện kíp chiến đấu làm trung tâm; huấn luyện cán bộ, kỹ thuật viên là then chốt. Quân số tham gia huấn luyện thường xuyên đạt hơn 98,5%. Nhờ vậy, liên tục từ năm 2014 đến nay, Tiểu đoàn Tên lửa 88 liên tục đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Đặc biệt năm 2017, đơn vị được Quân chủng Phòng không - Không quân lựa chọn bắn khai mạc trường bắn, diệt mục tiêu đạt kết quả xếp thứ nhất; năm 2018 huấn luyện chuyển loại thành công sang sử dụng khí tài mới được biên chế.

 

Huấn luyện tháo, nạp đạn tên lửa tại Tiểu đoàn 88.

Huấn luyện tháo, nạp đạn tên lửa tại Tiểu đoàn 88.


Quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, thời gian qua, Tiểu đoàn Tên lửa 88 thường xuyên duy trì nghiêm nề nếp canh trực tại sở chỉ huy; quản lý chặt chẽ các mục tiêu bay qua khu vực; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Đồng thời, để nâng cao khả năng tác chiến, đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu theo các tình huống, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn. Hệ thống công sự, hầm hào, trận địa chính thức, dự bị thường xuyên được củng cố, tu bổ; kịp thời hoàn thiện, bổ sung hệ thống văn kiện chiến đấu theo đúng quy định.


Cùng với đó, đơn vị thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về công tác giữ gìn, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật; tổ chức huấn luyện kỹ thuật theo kế hoạch, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ kỹ thuật viên, lái xe, huấn luyện chuyển loại khí tài mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đặc biệt, đơn vị luôn duy trì nghiêm nề nếp công tác bảo đảm kỹ thuật, tổ chức bảo quản định kỳ tuần, tháng, năm đối với vũ khí trang bị theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, đăng ký thống kê, tự khắc phục, sửa chữa khí tài theo phân cấp. Hàng năm, đơn vị tự khắc phục sửa chữa được 81,3% ban bệnh hỏng hóc đối với vũ khí trang bị kỹ thuật.


Tiểu đoàn Tên lửa 88 nằm trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn 274, được thành lập vào năm 1965. Trải qua 54 năm chiến đấu và trưởng thành, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí khí tài, tiểu đoàn luôn chủ động cùng với các đơn vị trên địa bàn đóng quân xử lý chính xác các tình huống tác chiến trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; xây dựng “lưới lửa” bảo vệ vùng trời Nam Trung bộ thân yêu của Tổ quốc!


HOÀNG ANH