01:07, 11/07/2019

Dân số Việt Nam đạt trên 96,2 triệu người

Sáng 11-7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Sáng 11-7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
 
Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được triển khai từ ngày 1 đến ngày 25-4 trên 63 tỉnh, thành và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao. Đây là cuộc tổng điều tra dân số lần thứ 5 tại nước ta và là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (chiếm 99,9% các hộ dân cư).
 
Theo kết quả điều tra, tổng dân số nước ta vào thời điểm 0h ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người. Riêng dân số tỉnh Khánh Hòa là 1.231.107 người. Về giới tính, dân số nam chiếm 49,8%, dân số nữ chiếm 50,2%. So với năm 2009, quy mô dân số tăng thêm 10,4 triệu người. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Kết quả cuộc tổng điều tra dân số cũng nêu ra một số chỉ tiêu về dân số và nhà ở khác như: tỷ lệ dân số khu vực thành thị chiếm 34,4% và nông thôn chiếm 65,6%, sự phân bố dân cư giữa các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ người Kinh (chiếm 85,3%) và các dân tộc khác (chiếm 14,7%), tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học đang đi học… Tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, cả nước có 26.870.079 hộ dân cư, trong đó có 4.800 hộ không có nhà ở. 

 

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Khánh Hòa.
 
 
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, sự hợp tác người dân cả nước, nỗ lực của các ban, ngành và địa phương. Sau hội nghị công bố kết quả sơ bộ của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh nhanh chóng tổ chức hội nghị công bố kết quả sơ bộ ở các địa phương; đồng thời cung cấp kết quả phục vụ nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của ban, ngành địa phương, đặc biệt phục vụ cho công tác đại hội đảng các cấp sắp tới. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương triển khai các báo cáo chuyên sâu, đảm bảo công tác an ninh cho kho dữ liệu, chuẩn bị các nội dung cho hội nghị công bố kết quả chính thức vào cuối năm…
 
 
H.DUNG