02:06, 06/06/2019

Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Sáng 6-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Sáng 6-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Sau 10 năm triển khai, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đi vào chiều sâu, tác động đến mọi tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đến người dân, giúp nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, từ đó thay đổi thái độ, hành vi, ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt, xem đó là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và bước đầu hình thành nét đẹp văn hóa của người tiêu dùng Việt Nam.
 
Đồng thời, cuộc vận động cũng giúp doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, không ngừng cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, quản lý nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, bảo đảm sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Các tổ chức mặt trận, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước cũng phát huy vai trò, chức năng của mình thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, tham mưu cơ chế chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp và định hướng người tiêu dùng; hỗ trợ doanh nghiệp trong phân phối, tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường; các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thị trường…  
 
Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại trong thời gian thực hiện cuộc vận động như: triển khai chưa đồng bộ ở các địa phương, cơ sở; việc kiểm tra, giám sát hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đôi lúc còn hạn chế; số lần tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn ít, thời gian ngắn, các sản phẩm chưa phong phú, đa dạng... Ban chỉ đạo đã đề ra phương hướng triển khai cuộc vận động trong thời gian sắp tới, trong đó, tập trung phát huy vai trò của thành viên ban chỉ đạo, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh Việt Nam cùng các nước ký Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hướng đến một nền kinh tế mở.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các thành viên ban chỉ đạo cần nâng cao hơn trách nhiệm của mình, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng cuộc vận động, phát động phong trào người Việt dùng hàng Việt mạnh mẽ hơn; nghiên cứu và có ý kiến với HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, đơn vị; tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể; quan tâm hơn nữa công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cấp chính quyền cũng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nhiều doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng phục vụ người tiêu dùng...

 

Các cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Các cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh.

 

Dịp này, 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động được UBND tỉnh tặng bằng khen. 
H.DUNG