03:06, 28/06/2019

Hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

Sáng 28-6, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) năm 2019. Đến dự có Đại tá Nguyễn Huy Quân – Trưởng phòng Giáo dục quốc phòng, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu; đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Sáng 28-6, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) năm 2019. Đến dự có Đại tá Nguyễn Huy Quân – Trưởng phòng Giáo dục quốc phòng, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu; đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP-AN của Trung tâm cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận trong năm 2018; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trung tâm và các trường; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức bảo đảm cho huấn luyện giáo dục QP-AN cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức huấn luyện, quản lý, rèn luyện sinh viên trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Năm 2018, Trung tâm Giáo dục QP-AN Trường Sĩ quan Thông tin đã tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ giáo dục QP-AN cho hơn 3.000 sinh viên của 7 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Kết quả sinh viên xếp loại khá, giỏi đạt trên 25%. Dự kiến từ năm 2019 đến 2021, Trung tâm sẽ tiếp tục huấn luyện giáo dục QP-AN cho khoảng 9.000 sinh viên.

THẾ ANH