12:06, 27/06/2019

Tăng cường xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Sáng 27-6, tại Hà Nội, Tổng thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 10 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 
 

Sáng 27-6, tại Hà Nội, Tổng thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 10 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì họi nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
 
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá công tác phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề phải quan tâm, nhất là tình trạng tham nhũng “vặt”; nạn lót tay, chạy chọt khi xử lý thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Việc phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan vẫn còn là khâu yếu. Hội nghị được tổ chức nhằm bảo đảm việc tổ chức các nội dung của chỉ thị số 10 đi vào cuộc sống, tăng cường xử lý các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
 
Nội dung cơ bản Chỉ thị số 10 tập trung đánh giá về thực tế tình trạng nhũng nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết công việc hành chính, giải quyết không đúng công việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này. Để chấn chỉnh, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm…
THÀNH NAM