02:06, 20/06/2019

Hội Luật gia Việt Nam sẽ tổ chức đại hội trong tháng 9

Ngày 20-6, tại Nha Trang, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 20, khoá XII, nhiệm kỳ 2014-2019. 

Ngày 20-6, tại Nha Trang, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 20, khoá XII, nhiệm kỳ 2014-2019. Ông Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội nghị. Ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tham dự hội nghị.
 
Các đại biểu đã thảo luận về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XII và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019; tiếp thu, chỉnh lý, giải trình các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội. Hội nghị cũng bàn về việc sắp xếp lại cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội; công tác tổ chức, cán bộ của một số đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội và nội dung trình Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức đại hội. 
 
Theo đó, dự kiến Đại hội toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII sẽ được tổ chức vào ngày 12 và 13-9-2019, với 422 đại biểu. Đến nay, đã có 4 hội luật gia cấp tỉnh (trong đó có Khánh Hòa) và 3 chi hội luật gia trực thuộc Trung ương Hội tiến hành đại hội nhiệm kỳ. 

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
 
Theo dự thảo báo cáo tổng kết, nhiệm kỳ 2014-2019, Trung ương Hội đã tổ chức được 99 hội thảo, tọa đàm khoa học góp ý vào các chương trình, dự án, dự thảo luật quan trọng. Các cấp hội địa phương tham gia góp ý xây dựng gần 90.000 lượt văn bản quy phạm pháp luật và rà soát hơn 28.000 văn bản pháp luật. 82 trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đã tư vấn hơn 401.000 vụ việc, trợ giúp pháp lý gần 108.000 vụ việc. Các cấp hội tư vấn giải quyết khiếu nại gần 28.000 vụ việc; hòa giải thành hơn 110.000 tranh chấp; phổ biến pháp luật cho 19,8 triệu người… Trong nhiệm kỳ, hội kết nạp 19.000 hội viên, nâng tổng số lên hơn 63.000 hội viên. Tuy nhiên, việc phát triển tổ chức hội còn thấp hơn chỉ tiêu đề ra. Một số cấp hội triển khai các mặt công tác chưa toàn diện... 
 
N.V