08:06, 19/06/2019

Thành lập 3 chi bộ cơ sở trực thuộc

Chiều 19-6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố các quyết định tách, thành lập 3 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. 

Chiều 19-6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố các quyết định tách, thành lập 3 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. 
 
Tại buổi lễ, ông Trần Xuân Lãm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao các quyết định tách, thành lập 3 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối: Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp gồm 7 đảng viên, chỉ định bà Trần Thị Thanh Thủy - nhân viên kế toán là Bí thư chi bộ; Chi bộ Công ty TNHH Long Sinh gồm 7 đảng viên, chỉ định ông Võ Quang - Phó Giám đốc công ty làm Bí thư chi bộ; Chi bộ Công ty TNHH Tín Thịnh gồm 6 đảng viên, chỉ định ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Tổng giám đốc công ty làm Bí thư chi bộ. 
 

 

Ông Trần Xuân Lãm trao quyết định và tặng hoa cho Chi bộ Công ty TNHH Long Sinh.
Ông Trần Xuân Lãm trao quyết định và tặng hoa cho Chi bộ Công ty TNHH Long Sinh.
 
Như vậy, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tách, thành lập 4 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. Được biết, năm 2018, Đảng ủy Khối kết nạp 105 đảng viên mới ở các đơn vị kinh tế tư nhân, nâng tổng số đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân lên 1.061 đảng viên. 
 
Được biết, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp có 1.077 lao động, chuyên về sản xuất quần áo lót; Công ty TNHH Long Sinh có 134 lao động, chuyên về sản xuất thức ăn thủy sản; Công ty TNHH Tín Thịnh hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thủy, hải sản.
 
N.D