08:06, 24/06/2019

Mở rộng tư vấn, trợ giúp pháp lý ở vùng sâu, vùng xa

6 tháng cuối năm, hội phấn đấu tập trung nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật; mở rộng tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân vùng sâu, vùng xa...

Chiều 24-6, ông Lê Xuân Thân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa.
 
Sau khi ông Lê Xuân Thân thông tin về kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV vừa qua và hội nghị lần thứ 20, khoá XII, nhiệm kỳ 2014-2019 Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam vừa tổ chức tại Nha Trang, các ủy viên tập trung đánh giá hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng từ nay đến cuối năm. 
 
 
Các ủy viên biểu quyết bầu đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam.
Các ủy viên biểu quyết bầu đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam.
 
 
Từ sau Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ VI ngày 4-1-2019 đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác hội. Các cấp hội, hội viên đã tham gia góp ý 12 dự thảo luật được các cấp chính quyền triển khai ở địa phương; phổ biến pháp luật cho hàng ngàn người; tư vấn pháp luật cho 28 trường hợp, trợ giúp pháp lý 45 trường hợp. Đặc biệt, hội đã thành lập thêm Chi hội luật gia Trường Đại học Nha Trang. 
 
6 tháng cuối năm, hội phấn đấu tập trung nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật; mở rộng tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân vùng sâu, vùng xa...
 
 
Hội nghị đã biểu quyết thống nhất đề cử ông Lê Xuân Thân tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII và bầu 3 đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII. 
 
T.M