09:06, 24/06/2019

Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Cam Lâm lần thứ III

Ngày 24-6, huyện Cam Lâm tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ III. Tham dự đại hội có 131 đại biểu chính thức đại diện cho đồng bào các dân tộc: Raglai, Thái, Nùng, Mường, Chăm, Hoa, Tày... sinh sống trên địa bàn.

Ngày 24-6, huyện Cam Lâm tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III. Tham dự đại hội có 131 đại biểu chính thức đại diện cho đồng bào các dân tộc: Raglai, Thái, Nùng, Mường, Chăm, Hoa, Tày... sinh sống trên địa bàn.

 

Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.


Huyện Cam Lâm có 9/14 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi với 1.569 hộ và 6.670 khẩu người DTTS, trong đó đồng bào Raglai chiếm 93,7%. Từ năm 2014 đến nay, huyện đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của vùng đồng bào DTTS. Tỷ lệ hộ nghèo người DTTS bình quân hàng năm giảm 6,16%, hiện nay còn 33,3% hộ nghèo; có 100% trẻ em DTTS nhập học đúng độ tuổi bậc tiểu học; 100% học sinh DTTS hoàn thành chương trình tiểu học; 92,3% người DTTS biết chữ; 100 hộ đồng bào DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia; 96% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số xã vùng đồng bào DTTS đạt tiêu chí quốc gia về y tế…


Tuy nhiên, công tác giảm nghèo ở các hộ đồng bào DTTS số chưa thật sự bền vững; chất lượng cây trồng, vật nuôi tại các địa phương miền núi chưa cao; tình trạng thiếu đất sản xuất của đồng bào DTTS chưa được giải quyết ở một số địa phương; việc huy động vốn để thực hiện các chính sách còn nhiều hạn chế. Đến năm 2024, huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm còn 3,33%; duy trì 100% trẻ em DTTS nhập học đúng độ tuổi bậc tiểu học; 100% học sinh DTTS hoàn thành chương trình tiểu học; 100% người DTTS biết chữ…


Đại hội đã bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III; thông qua quyết tâm thư đại hội. Nhân dịp này, có 5 tập thể và 10 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.


N.T