02:04, 11/04/2019

Khẩn trương thành lập Quỹ Trợ giúp nhân đạo tỉnh Khánh Hòa

Ngày 11-4, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" tỉnh Khánh Hòa. Cùng tham dự có các ông: Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Ngày 11-4, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh Khánh Hòa. Cùng tham dự có các ông: Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 

Từ năm 2018 đến nay, công tác tuyên truyền về Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được triển khai sâu rộng; công tác vận động nguồn lực được thực hiện thường xuyên. Qua đó đến nay, tổng trị giá vận động của cấp tỉnh và huyện được hơn 4,2 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh vận động được hơn 3,5 tỷ đồng. Ban chỉ đạo cấp tỉnh tiến hành khảo sát 400 địa chỉ nhân đạo, qua đó gửi UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây 18 căn nhà với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng; Ban chỉ đạo cấp huyện lập hồ sơ và giúp đỡ 800 địa chỉ với số tiền hơn 691 triệu đồng. Trong năm 2019, sẽ triển khai hỗ trợ cho 382 địa chỉ nhân đạo. Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay vẫn chưa thành lập được Quỹ Trợ giúp nhân đạo tỉnh do phải thông qua nhiều bước; công tác vận động nguồn lực của Ban chỉ đạo cấp huyện chưa cao…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo, nhất là Hội Chữ thập đỏ tỉnh - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các bước và chọn ngày tổ chức lễ công bố thành lập Quỹ Trợ giúp nhân đạo tỉnh Khánh Hòa; đồng thời tại buổi lễ sẽ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng đóng góp quỹ; chọn những địa chỉ nhân đạo tiêu biểu để trao hỗ trợ tại buổi lễ. Đối với 382 địa chỉ nhân đạo sẽ thực hiện trợ giúp trong năm 2019, những địa chỉ cần hỗ trợ cứu đói giao cho cấp huyện thực hiện; Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa sớm tiến hành khảo sát 14 địa chỉ để hỗ trợ xây nhà; các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh và huyện cần tăng cường công tác vận động nguồn lực cho quỹ…

VĂN GIANG